Mỹ, Trung Quốc nỗ lực cải thiện mối quan hệ song phương căng thẳng

19/06/2023 12:52

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hội đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị trong nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ song phương.

My, Trung Quoc no luc cai thien moi quan he song phuong cang thang hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị

Theo AFP, ngày 19.6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bắt đầu hội đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh, trong nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ song phương vốn đã trở nên rất căng thẳng.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Blinken thăm Trung Quốc trong 2 ngày 18 và 19.6.

Trước đó, hôm 18.6, ông Blinken đã có cuộc hội đàm "thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng" với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh.

Các quan chức khác của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ, hai vị Ngoại trưởng đều bày tỏ mong muốn ổn định mối quan hệ giữa hai cường quốc, cũng như ngăn chặn nguy cơ cạnh tranh dẫn đến xung đột.

Ngoại trưởng Blinken khẳng định Mỹ không muốn 'tách rời' với Trung Quốc và đã có thỏa thuận để hai bên tiếp tục đàm phán nhằm đạt được tiến bộ trong một số vấn đề.

Về phần mình, Ngoại trưởng Tần Cương làm rõ lo ngại của Trung Quốc về các lợi ích trọng tâm của nước này, trong đó có vấn đề Đài Loan, đồng thời cho rằng đây là “rủi ro nổi cộm nhất” trong quan hệ Trung-Mỹ.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hai bên cũng đã nhất trí thảo luận về tăng cường các chuyến bay thương mại qua lại cũng như trao đổi sinh viên và doanh nhân.

My, Trung Quoc no luc cai thien moi quan he song phuong cang thang hinh anh 2
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Bắc Kinh, ngày 18.6

Dự kiến, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày 19.6.

Ngoại trưởng Blinken là quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Mỹ đến thăm Trung Quốc từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ từ tháng 1.2021.

Các quan chức Mỹ cho biết mục tiêu chính của ông Blinken trong chuyến thăm Bắc Kinh là có những cuộc thảo luận “ngay thẳng, trực tiếp và xây dựng” với các quan chức Trung Quốc.

Giới phân tích tin rằng chuyến thăm của ông Blinken tới Trung Quốc ít nhất cũng sẽ chỉ ra một điều, đó là mối quan hệ song phương được đánh giá là quan trọng nhất thế giới này sẽ không đi chệch hướng.

Giới quan sát kỳ vọng chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken đến Trung Quốc sẽ mở đường cho các cuộc gặp song phương khác trong những tháng tới, bao gồm cả khả năng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo thăm Trung Quốc.

Chuyến thăm này cũng được cho là có thể tạo tiền đề cho các cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại các hội nghị thượng đỉnh đa phương vào cuối năm.

Trước đó, trong một tuyên bố đưa ra ngày 17.6, Tổng thống Biden cũng bày tỏ hy vọng sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong những tháng tới.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ, Trung Quốc nỗ lực cải thiện mối quan hệ song phương căng thẳng