Xã hội

Mức thưởng Tết cao nhất ở Long An gần 5,7 tỷ đồng

Theo VnExpress 25/12/2023 21:45

Tổng giám đốc doanh nghiệp vốn đầu tư Nhật Bản chuyên về thiết kế và sản xuất các thiết bị tự động hóa, bộ phận cơ khí nhận thưởng Tết hơn 5,68 tỷ đồng.

Mức thưởng trên được ông Nguyễn Đại Tánh, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Long An, cho biết chiều 25/12, khi thông tin về tình hình lương, thưởng Tết trên địa bàn.

Số tiền thưởng được doanh nghiệp tính toán dựa vào lương (235 triệu đồng mỗi tháng), hiệu quả công việc, đóng góp của cá nhân. Tiền trả theo hình thức chuyển khoản. Mức này được ghi nhận là cao nhất trong vài năm trở lại đây khi các địa phương báo cáo thưởng Tết về cơ quan quản lý.

Doanh nghiệp chi mức thưởng nói trên đóng ở Khu công nghiệp Long Hậu (huyện Cần Giuộc), sử dụng gần 300 lao động có tay nghề, trình độ cao liên quan công nghệ chính xác.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Long An, lương, thưởng ở doanh nghiệp này cao hơn mặt bằng chung toàn địa bàn. Cụ thể, lương bình quân của quản lý 40-50 triệu đồng mỗi tháng, công nhân kỹ thuật mỗi tháng nhận hơn 11 triệu đồng.

Nhân viên vận hành robot tự động hóa tại một trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ. Ảnh: Viễn Thông

Nhân viên vận hành robot tự động hóa tại một trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ

Ngoài doanh nghiệp trên, Long An tiến hành khảo sát lương, thưởng Tết 2024 đối với 825 doanh nghiệp với 105.008 lao động. Mức tiền thưởng bình quân trên địa bàn tỉnh là 7 triệu đồng mỗi người, mức tiền thưởng thấp nhất 500.000 đồng do mới vào làm việc dưới 12 tháng.

Thu nhập bình quân năm 2023 của lao động trên địa bàn Long An đạt 8,3 triệu đồng mỗi tháng, tăng 1,22% so với năm 2022. Trong các loại hình doanh nghiệp, mức lương cao nhất được ghi nhận trả cho người lao động là 441 triệu đồng mỗi tháng.

Mức thưởng Tết cao nhất năm 2023 và năm 2022 là 1,004 tỷ đồng và 1,43 tỷ đồng thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Đà Nẵng. Mức thưởng Tết cao nhất năm 2021 là 1 tỷ đồng thuộc doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực cơ điện lạnh ở TP Hồ Chí Minh. Năm 2020 và 2019, mức thưởng cao nhất là 3,5 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng, đều thuộc ngân hàng.

Mới đây, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam giao công đoàn cơ sở chủ động cùng chủ doanh nghiệp công khai kế hoạch trả lương, thưởng Tết Nguyên đán trước kỳ nghỉ 20 ngày. Tết năm nay kéo dài từ 29 tháng Chạp Quý Mão đến hết mùng 5 tháng Giêng Giáp Thìn (ngày 8/2-14/2/2024). Công đoàn đã kiến nghị doanh nghiệp công khai kế hoạch thưởng Tết chậm nhất trước 19/1/2024.

Hôm nay đến hạn các địa phương báo cáo tình hình lương, thưởng Tết về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo VnExpress
(0) Bình luận
Mức thưởng Tết cao nhất ở Long An gần 5,7 tỷ đồng