Nông nghiệp - Nông thôn

Mực nước nhiều sông ở Hải Dương đang lên, người dân khẩn trương di chuyển khỏi bãi sông

PV 10/09/2024 11:00

Mực nước nhiều sông ở Hải Dương đang lên nhanh. Sông Thái Bình khu vực Hải Dương vào sáng 10/9 ở mức cao nhất trong 16 năm qua, báo động cấp II. Người dân ngoài đê nhiều nơi khẩn trương di chuyển khỏi khu vực bãi sông.

Các địa phương di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm
z5814967012812_305d8f87ca661272569e80f8a9166e74.jpg
Mực nước sông lên cao khiến bãi đê hữu sông Thái Bình qua TP Hải Dương bị ngập sâu

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương, lúc 7 giờ ngày 10/9, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại đạt 5,07 m, trên mức báo động II 0,07 m. Đây là mực nước cao nhất ghi nhận trên sông Thái Bình tại địa bàn Hải Dương trong 16 năm qua. Sông Kinh Thầy tại Bến Bình mực nước đạt 3,71 m, trên báo động II 0,21m. Các sông vùng hạ lưu của tỉnh mực nước cũng đã vượt mức báo động I.

z5814965997254_0f46b304da22c42f5f04ae1792b38e9c.jpg
UBND phường Bình Hàn (TP Hải Dương) khẩn trương đóng cánh phai ngăn nước lũ lên cao tràn vào khu vực khu dân cư
z5816747765620_5c3b7a3009a310c4af224a1972dfdbe2.jpg
Ban Chỉ huy quân sự TP Hải dương hỗ trợ người dân ngoài đê di chuyển vật nuôi về nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Thảo

Theo dự báo, mực nước sông Thái Bình có thể sẽ đạt 6 m, ở mức báo động III vào sáng 11/9. Trước đó, vào năm 2004, mực nước sông Thái Bình đạt báo động III.

z5814959115546_584572f329cad3dc5ee82582927d4823.jpg
Người dân có hoạt động sản xuất, kinh doanh ngoài bãi sông khẩn trương di chuyển đồ đạc

Do mực nước các sông lên nhanh, khu vực bãi sông bị ngập sâu. Người dân khẩn trương di chuyển đồ đạc, vật nuôi ngoài bãi sông để tránh lũ.

z5814957097143_cfe95ec53e6243916a4cd3ac8e0de5c8.jpg
Đồ đạc vật dụng được tập kết trên mặt đê hữu sông Thái Bình
z5814964551519_711e6c91b85490706273e7b31c389b47.jpg
Nhà ông Hoàng Sỹ Điệp ở khu 11, phường Bình Hàn mất trắng 5 mẫu cá ngoài bãi sông và chỉ cứu được 20 trong số 40 con lợn
z5814955079075_d47aba494e18ce41c40185d7560eb4d3.jpg
Người dân khẩn trương tháo dỡ lán tạm, thanh thải vật cản lũ
z5814956237709_922a6391825e030d9062f25a6963936f.jpg
Dự báo sáng 11/9, mực nước sông Thái Bình sẽ đạt mức báo động III
z5815006323726_63f4fcaad5ff76660b4d269508c360cc.jpg
Khi mực nước sông đạt báo động III sẽ cấm các phương tiện di chuyển trên đê, trừ xe của lực lượng làm nhiệm vụ
z5815185981569_cbbc088fe24544b5c4a1e347eadc2033.jpg
Sáng 10/9, thị xã Kinh Môn có gần 60 hộ sống ở khu vực bãi sông Kinh Thầy phải di dời. Trong đó, xã Minh Hòa nhiều nhất với 40 hộ, xã Thất Hùng 14 hộ, xã Lê Ninh 5-6 hộ. Trong ảnh: Người dân vùng bãi sông ở phường Thất Hùng khẩn trương di dời gia súc, gia cầm về nơi an toàn
z5815172824347_1bc613474a03d47f7ba79dd9b7881b89.jpg
Lực lượng công an hỗ trợ người dân xã Lê Ninh di chuyển gia cầm, gia súc đến nơi an toàn
z5815282865341_6f412c2f5a21054d59854911d35ddd4f.jpg
Sáng 10/9, xã Tuấn Việt (Kim Thành) đã khẩn trương tổ chức di dời 59 hộ dân với gần 200 nhân khẩu thuộc thôn Bồ Nông sống ở bãi ngoài đê tả sông Kinh Môn ra khỏi vùng có nguy cơ bị ngập. Trong ảnh: Lãnh đạo Huyện ủy Kim Thành về thôn Bồ Nông nắm tình hình, chỉ đạo tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực bãi sông. Lãnh đạo Huyện ủy Kim Thành yêu cầu chính quyền địa phương xã Tuấn Việt theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó; kịp thời hỗ trợ người dân nơi ăn, ở, sinh hoạt và các vật dụng thiết yếu khác
z5815283267067_97cf6dd13a2624b77267799022e3ab37.jpg
Người dân thôn Bồ Nông di dời vào nơi an toàn
Cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Thành hỗ trợ nhiều gia đình di chuyển từ ngoài bãi đê về nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Thảo
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Thành hỗ trợ nhiều gia đình di chuyển từ ngoài bãi đê về nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Thảo
my xa
2 xã Hiệp Cát, Minh Tân (Nam Sách) sáng 10/9 phải hoàn thiện phương án di dân ở 2 thôn Lấu Khê và Mỹ Xá khi lũ lên cao; chậm nhất 16 giờ hoàn thành việc đưa người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người yếu thế, các hộ dân sống ven bờ sông có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, ưu tiên đến nhà người thân phía trong đê. Trong ảnh: Chiều 10/9, các lực lượng tiếp tục vận động, di dời người yếu thế ở thôn Mỹ Xá theo chỉ đạo của UBND huyện Nam Sách. Ảnh: Phong Tuyết
z5816168729749_c2e4038cb380d42d5455c132bc6e7fea.jpg
14 giờ 43, nước mấp mé mặt sân một số nhà dân ở ngoài đê thôn Mỹ Xá, xã Minh Tân (Nam Sách). Ảnh: Phong Tuyết
457664499_999055335351855_5365321832087700039_n.jpg
Trang trại nuôi thỏ ở xã Minh Tân (Nam Sách) di chuyển thỏ con tránh nước ngập. Ảnh: Trần Hiền
458300962_1177744780126161_2190794855572766292_n.jpg
Nông dân xã Hiệp Cát (Nam Sách) chăng lưới giữ cá nhưng vẫn bị thiệt hại. Ảnh: TH
z5816171618397_8c355c6e4b24d8e72ba181c2bf45e760.jpg
Sáng 10/9, lãnh đạo và cán bộ xã Thanh Xuân (Thanh Hà) đến từng nhà dân vận động, tuyên truyền người dân di dời trước khi lũ dâng lên cao. Ảnh: Minh Nguyệt
z5816171168533_5bdf1fd2db8bac745c7cab03bb9c6e34.jpg
Người dân xã Thanh Xuân thu dọn đồ đạc để đi dời. Ảnh: Minh Nguyệt
z5816180102591_5c366e566e539256480e4a29ad08dbff.jpg
Xã Hồng Phong (Thanh Miện) có khoảng 700 hộ với 3.000 nhân khẩu nằm ngoài đê sông Luộc. Trong đó có 120 hộ nằm ngoài đê bối sát mép nước. Hiện mực nước tại sông Luộc còn cách mặt đê bối khoảng 1m nhưng xã Hồng Phong đã xây dựng kịch bản để ứng phó khi lũ lụt xảy ra. Ảnh: ĐQ
z5816180102582_3b2cd539011f804b75d47f6a7344327d.jpg
Tình huống nước tràn mặt đê bối, xã Hồng Phong sẽ sơ tán hơn 120 hộ dân đến nhà người thân. Nếu nước tiếp tục dâng cao, các hộ ngoài đê sẽ di chuyển đến những nhà cao tầng hoặc nơi an toàn. Ảnh: ĐQ
z5816797518222_456602da390672870f3b905e8a65c322.jpg
Sáng 10/9, do mực nước trên kênh Đĩnh Đào thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải dâng cao, xã Hồng Khê (Bình Giang) đã vận động 21 hộ dân ở khu vực phía ngoài kênh thuộc xóm Minh Lập, thôn Lôi Trì di chuyển đến nơi an toàn. Trong ảnh: Người dân xóm Minh Lập di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Huyền Trang
PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mực nước nhiều sông ở Hải Dương đang lên, người dân khẩn trương di chuyển khỏi bãi sông