Môi trường

Mưa trắng trời ở Huế và Quảng Trị, nước lũ cuồn cuộn đổ về hạ du

Theo Vietnamnet 18/10/2023 15:42

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (đã mạnh lên thành bão số 5) khiến TT-Huế và Quảng Trị mưa lớn kéo dài. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến một số địa phương miền núi ở Quảng Trị bị chia cắt.

Chiều 18/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, để ứng phó với đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua, đơn vị đã phát lệnh yêu cầu một số hồ thuỷ điện, hồ thuỷ lợi trên địa bàn tiếp tục thực hiện điều tiết nước.

W-lut-18-20-1.jpg
Nước sông Hương ở TT-Huế dâng cao, gần đạt mức báo động 2

Cụ thể, đơn vị này đã thực hiện lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần tránh đột biến để duy trì lưu lượng khoảng từ 1.100-2.000 m3/s.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng ra lệnh vận hành điều tiết nước hồ chứa Tả Trạch qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 400-900m3/s. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 10h ngày 18/10.

W-lut-18-19-1.jpg
Nước lũ nhấn chìm cầu đi bộ Gỗ Lim ven sông Hương

Trước đó, vào chiều 17/10, hồ thủy điện Bình Điền cũng được lệnh điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 70 - 200m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo, trong ngày 18/10, mực nước trên sông Bồ sẽ tiếp tục lên và có thể đạt báo động 3 là +4,5m (đỉnh lũ lịch sử năm 2020 là +5,24m, năm 1999 là 5,18m), sông Hương có thể đạt báo động 2 là +2m (đỉnh lũ năm 2020 là + 4,17m, năm 1999 là +5,81m).

W-lut-18-2-1.jpg
Nước lũ dâng cao, tràn qua Đập Đá khiến tuyến đường Nguyễn Sinh Cung lên Trung tâm TP Huế bị chia cắt

Mưa lớn đã làm một số tuyến đường trên địa bàn huyện Phong Điền bị ngập. Trong đó, Quốc lộ 49B đoạn qua các xã Phong Hòa, Phong Bình, một số đoạn nước băng đường ngập khoảng 0,1 - 0,3m; một số tuyến đường liên thôn có nước ngập sâu khoảng 0,2-0,3m. Còn các đường tỉnh lộ, liên xã cũng bị ngập từ 0,2-0,5m.

W-lut-18-12-1.jpg
Đất đá sạt lở chia cắt tuyến đường Hồ Chí Minh từ A Lưới đi Quảng Nam

Ngoài ra, tại tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Roàng (huyện A Lưới, tỉnh TT-Huế) bị sạt lở nghiêm trọng tại Km 392 (hướng đi Quảng Nam), làm ách tắc giao thông. Hiện, các cơ quan chức năng đang phối hợp cảnh báo, khắc phục tình trạng sạt lở, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn cho thầy cô và học sinh, trưa 18/10, Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cũng phát thông báo gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn, cho học sinh nghỉ học.

W-lut-18-9-1.jpg
Nhiều ngầm tràn ở Quảng Trị bị nước lũ dâng cao

Tại Quảng Trị, tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, địa phương này có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 50-110mm, một số nơi cao hơn như Tà Rụt 139mm, A Bung 151mm, Mỹ Chánh 168mm, Tà Long 213mm, đập thủy điện La Tó 214mm.

Tại các huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to làm nước sông dâng cao, chia cắt nhiều tuyến đường nội thôn, đường vào trung tâm xã.

z4794564123153 01562b5094aac53e4d7d03385d2bc56e.jpg
Quốc lộ 15D nối đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu La Lay bị nước lũ chia cắt

Ông Trịnh Đình Bắc - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đakrông cho biết, từ đêm qua (17/10) đến rạng sáng nay, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến một số ngầm tràn bị ngập nước, giao thông chia cắt.

W-lut-18-11-1.jpg
Lực lượng chức năng Quảng Trị cảnh báo cấm đường, túc trực tại các điểm ngập lụt

Tại huyện Hướng Hóa, mưa lũ khiến ngầm tràn thôn Trùm, thôn Loa (xã Ba Tầng) trên tuyến đường 586 bị ngập ở từ 0,5 - 1m. Nước lũ cũng dâng cao, gây ngập và chia cắt một số thôn bản ở xã Hướng Lập, Hướng Việt.

Hiện nay, để đảm bảo an toàn, các địa phương đã triển khai lực lượng xung kích, Công an, Bộ đội Biên phòng tổ chức canh gác, đồng thời gắn biển cảnh báo tại các điểm bị ngập.

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa trắng trời ở Huế và Quảng Trị, nước lũ cuồn cuộn đổ về hạ du