Khoa học - Giáo dục

Một lớp trường huyện ở Hải Dương đều trúng tuyển đại học, đa số đỗ trường tốp đầu

THẾ ANH 30/08/2023 06:30

Lớp 12A Trường THPT Ninh Giang có tất cả 46 học sinh đều trúng tuyển đại học, phần lớn đỗ vào các trường đại học thuộc tốp đầu của cả nước.

W_ce510efb-1239-440e-bed0-a69b4fff94aa.jpeg
Tập thể lớp 12A Trường THPT Ninh Giang trong buổi chia tay cuối năm lớp 12 (ảnh giáo viên chủ nhiệm cung cấp)

Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, lớp 12A Trường THPT Ninh Giang đón nhận niềm vui lớn khi tất cả 46 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học.

Phần lớn các em đỗ vào các trường đại học thuộc tốp đầu của cả nước, gồm: 12 em đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội, 6 em đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân, 5 em đỗ Đại học Quốc gia Hà Nội, 3 em đỗ Đại học Dược Hà Nội, 2 em đỗ Đại học Ngoại thương, 2 em đỗ Đại học Giao thông vận tải, 2 em đỗ Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân…

Đa số các em đều đạt từ 23-28 điểm. Đây cũng là lớp học của em Đặng Quốc Vinh, thủ khoa đầu vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 với 29,47 điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp khối A00 (toán, vật lý, hóa học) và 29,65 điểm khối A01 (toán, vật lý, tiếng Anh). Vinh cũng là thủ khoa 3 khối A00, A01, B00 của tỉnh Hải Dương năm 2023.

Cô Lưu Hải Vĩnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A Trường THPT Ninh Giang cho biết khi nhận được kết quả, không chỉ cô mà tập thể giáo viên nhà trường rất vui và tự hào. Để đạt được kết quả này, trong 3 năm học các em đã cố gắng trong học tập, đặc biệt ở lớp 12 các em tập trung cao độ để ôn thi. Lớp có 46 học sinh thì 100% số em có hạnh kiểm tốt, 98% học lực giỏi. Phần lớn các em là con nông dân và công nhân.

THẾ ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một lớp trường huyện ở Hải Dương đều trúng tuyển đại học, đa số đỗ trường tốp đầu