Một công nhân 2 lần trả lại của rơi

19/07/2022 18:26

Anh Đắc Văn Khen gần đây đã 2 lần nhặt được của rơi trả người đánh mất.


Anh Đắc Văn Khen (bên trái) trao trả lại tiền đã nhặt được cho người đánh rơi

Anh Đắc Văn Khen (sinh năm 1980, ở thôn Tân Hợp, xã Phượng Kỳ) làm việc tại bộ phận ép nhựa, tổ B5 Công ty TNHH GFT Việt Nam, ở xã Cộng Lạc (cùng huyện Tứ Kỳ) gần đây đã 2 lần nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Ngày 15.7, trong lúc đi nghỉ giữa ca ở công ty, anh Khen đã nhặt được một chiếc ví bên trong có 9,2 triệu đồng và các giấy tờ quan trọng khác. Anh đã báo cho bộ phận quản lý công ty để tìm và trao trả lại toàn bộ giấy tờ và tiền mặt cho người bị mất là anh Bùi Văn Khiển (sinh năm 1988, quê ở xã Hưng Long, Ninh Giang) làm việc cùng công ty.

Ngày 14.7, anh Khen cũng nhặt được 1 chiếc ví bên trong có tiền mặt và nhiều giấy quan trọng tại căng tin của công ty. Anh đã trả lại cho người bị mất là anh Trần Văn Khánh làm việc tại bộ phận phun sơn của công ty.

Công đoàn Công ty TNHH GFT Việt Nam đã trích quỹ khen thưởng, động viên kịp thời anh Đắc Văn Khen.

NGUYỄN NGÂN

(0) Bình luận
Một công nhân 2 lần trả lại của rơi