Xã hội

Một bé trai bị bỏ rơi tại chợ cầu Ràm

THÀNH ĐẠT 18/09/2023 18:30

Bà Tạ Thị Bình ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang (Hải Dương) phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chợ cầu Ràm.

w_img_5758(1).jpeg
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chợ cầu Ràm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Chiều 18/9, ông Trần Văn Hãn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An (Ninh Giang) cho biết, vào khoảng 4 giờ cùng ngày, bà Tạ Thị Bình ở thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chợ cầu Ràm. Bà Bình đã mang cháu bé tới trình báo chính quyền địa phương.

Qua hình ảnh từ camera, trước đó có 2 người đi xe máy đến cổng chợ cầu Ràm thì bỏ lại chiếc giỏ, bên trong có bé trai sơ sinh. UBND xã Nghĩa An đã tiến hành xác minh, lập biên bản vụ việc và đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe tại Trạm Y tế xã.

Cháu bé được xác định khoảng 15 ngày tuổi, nặng 3,3 kg, cao 55 cm, hiện sức khỏe bình thường. Hiện nay chính quyền địa phương tạm giao cho bà Bình chăm sóc cháu bé và thông báo tìm người thân của cháu.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Một bé trai bị bỏ rơi tại chợ cầu Ràm