Tin tức

Mông Cổ hứng chịu mùa đông cực lạnh giá

04/01/2024 18:36

Ngày 4/1, Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp (NEMA) Mông Cổ cho biết có tới 20/21 tỉnh, thành phố của nước này đang phải trải qua mùa đông cực lạnh giá.

Chú thích ảnh
Tuyết phủ trắng xóa tại Sergelen Soum, Mông Cổ

Theo NEMA, tổng cộng 166 huyện của 20 tỉnh, thành phố nước này đang trải qua giá rét, mặt đất đóng băng hoặc bị tuyết bao phủ, khiến nhiều gia súc, gia cầm chết. Cụ thể, có tới khoảng 90% diện tích của Mông Cổ đang bị tuyết bao phủ, dày tới 37 cm.

Chăn nuôi là một trong những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Mông Cổ. Tuy nhiên, do thời tiết cực đoan, lượng gia súc, gia cầm của nước này chỉ còn 64,7 triệu con (tính đến cuối năm 2023), giảm 9,1% so với năm trước đó.

Chú thích ảnh
Gia súc chết do tuyết bao phủ tại Sergelen Soum, Mông Cổ (ảnh tư liệu)

Khí hậu Mông Cổ là khí hậu lục địa mạnh, với mùa đông dài, băng giá, trong khi mùa hè ngắn. Trong tháng 12 vừa qua, nhiệt độ ban đêm tại một số khu vực của nước này đã giảm xuống chỉ còn âm 50 độ C.

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mông Cổ hứng chịu mùa đông cực lạnh giá