Nơi hưởng ứng, nơi hững hờ trong Giờ Trái đất

25/03/2023 23:21

Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 tối 25.3, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hải Dương đã tắt điện chiếu sáng, đèn trang trí để hưởng ứng Giờ Trái đất.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hải Dương, trong thời gian diễn ra Giờ Trái đất, Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương đã  tắt đèn trang trí, đài phun nước tại một số điểm do đơn vị quản lý như cụm biển chào tại quảng trường Độc Lập, cụm đèn trang trí tại ngã ba Tam Giang, các đèn trang trí trên đường Thanh Niên, ngã tư Máy Sứ và các đài phun nước tại công viên Bạch Đằng, quảng trường Thống Nhất, quảng trường 30.10, đèn trang trí cây xanh dọc đường Bạch Đằng… Nhiều trụ sở các cơ quan: Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng; UBND TP Hải Dương… cũng tắt đèn chiếu sáng, đèn trang trí để hưởng ứng.

Năm nay, Sở Công thương phối hợp các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền qua phương tiện truyền thông, bằng băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tại các khu vực đông dân cư, một số tuyến đường chính ở TP Hải Dương và trụ sở các cơ quan tại các huyện, thị xã, thành phố. Sở cũng tuyên truyền các đơn vị, doanh nghiệp, người dân trong thời gian từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 25.3 tổ chức tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng sự kiện.

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đã chuyển tờ rơi và băng rôn tuyên truyền về Giờ Trái đất cho các đơn vị trực thuộc và khách hàng doanh nghiệp. Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương tiết giảm điện chiếu sáng ở một số tuyến đường ít người qua lại, các cụm đèn trang trí trên một số tuyến phố chính...

Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, năm nay sô tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất ít hơn năm ngoái. Nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, nhà dân vẫn chưa hưởng ứng, vẫn bật các thiết bị điện không cần thiết như đèn chiếu sáng phía ngoài cửa hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tối 25.3.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng chương trình Giờ trái đất bằng cách tắt các thiết bị chiếu sáng không cần thiết


Vào dịp cuối tuần cụm đèn trang trí tại quảng trường Độc Lập thường được bật sáng, nhưng để hưởng ứng Giờ Trái đất cũng được tắt đúng giờ


Đèn chiếu sáng tranh cổ động và hệ thống đèn trang trí cây xanh dọc đường Bạch Đằng không sáng 


Đường Thanh Niên chỉ còn ánh sáng của đèn đường, các đèn trang trí đều tắt để hưởng ứng chương trình


Trụ sở UBND TP Hải Dương không bật điện chiếu sáng


Tuy nhiên, nhiều biển quảng cáo ngoài trời vẫn sáng đèn trong Giờ Trái đất như biển quảng cáo ngoài trời gần quảng trường Độc Lập này


Nhiều cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo vẫn bật đèn trong Giờ Trái đất


Theo khảo sát của phóng viên, năm nay có ít đơn vị hưởng ứng chương trình này. Trong ảnh: Đèn trang trí tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn rực rỡ Giờ Trái đất

TÂM PHÚC

>>> Sự kiện “Giờ Trái đất” năm nay diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 25.3

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nơi hưởng ứng, nơi hững hờ trong Giờ Trái đất