Khoa học - Công nghệ

Mỗi trường học ở Hải Dương cần xây dựng câu lạc bộ nghiên cứu khoa học hoặc nhóm yêu thích sáng tạo

PV 04/03/2024 16:20

Việc xây dựng câu lạc bộ nghiên cứu khoa học hoặc nhóm yêu thích sáng tạo sẽ góp phần thúc đẩy đam mê, sáng tạo khoa học của học sinh.

z5215456502996_f70cc1ee60cb6295a7d9237dcdb47d82.jpg
Đại diện lãnh đạo Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hải Dương lần thứ 18

Sáng 4/3, tại Trường THCS thị trấn Nam Sách, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hải Dương phát động cuộc thi lần thứ 18.

Tại lễ phát động, đại diện Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, cơ quan thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, cuộc thi là dịp để học sinh thực hành, trải nghiệm, ứng dụng kiến thức vào thực tế. Qua đó giúp các em phát triển tư duy khoa học, năng lực khai thác tài liệu, thuyết trình, phản biện, kỹ năng làm việc nhóm. Cuộc thi đã giúp nhiều em phát hiện ra tố chất, điểm mạnh và khả năng tư duy sáng tạo của bản thân.

Để cuộc thi là sân chơi bổ ích, thiết thực, Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị cần quan tâm đến hoạt động khoa học công nghệ, có biện pháp nâng cao chất lượng trong phong trào. Mỗi trường học cần xây dựng câu lạc bộ nghiên cứu khoa học hoặc nhóm yêu thích sáng tạo, tạo ra ngân hàng ý tưởng gắn với phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo sâu rộng trong giáo viên, học sinh. Trước mắt, cần tổ chức thí điểm một số lớp trong từng trường, một số trường trong huyện, tổng kết thực tiễn rồi nhân rộng.

z5215459264039_0cb7a10e162f4a7857ef6e7413e70976.jpg
Học sinh Trường THCS thị trấn Nam Sách tham dự lễ phát động

Thời gian tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 18 từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2024. Đối tượng dự thi là thanh thiếu niên, nhi đồng từ 6-18 tuổi đang sinh sống, lao động, học tập trên địa bàn tỉnh. Giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 5 giải nhì, mỗi giải 7 triệu đồng; 10 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng và 20 giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng.

Tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 17, Hải Dương có 117 sản phẩm tham dự. Ban tổ chức đã trao 5 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích; không có mô hình đoạt giải nhất.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỗi trường học ở Hải Dương cần xây dựng câu lạc bộ nghiên cứu khoa học hoặc nhóm yêu thích sáng tạo