Tin tức

Mỗi cá nhân, gia đình ở thôn Cao Xá thi đua xây dựng thôn văn hóa, kiểu mẫu

LAN ANH 12/11/2023 18:21

Chiều 12/11, thôn Cao Xá, xã Cao An (Cẩm Giàng, Hải Dương) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023).

z4873265500723_05fb97d390a0388f930a3b8d20991108-1-.jpg
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết của thôn Cao Xá và tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo của thôn

Các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cùng đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh tới dự và chung vui với cán bộ, nhân dân thôn Cao Xá.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phấn khởi khi cán bộ, nhân dân thôn Cao Xá đoàn kết xây dựng quê hương, chấp hành tốt quy ước của thôn, khu dân cư, thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động an sinh xã hội, công tác "đền ơn đáp nghĩa" được quan tâm; phong trào thể dục, thể thao, hoạt động văn hoá, văn nghệ được tổ chức thường xuyên và sôi nổi.

z4873283227846_4089e733f0611785d3ffd51b43028b91.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng và đề nghị thời gian tới, thôn Cao Xá tiếp tục đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của địa phương. Mỗi cá nhân, gia đình ở Cao Xá thi đua thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng thôn văn hóa, nông thôn mới văn minh, kiểu mẫu. Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục gương mẫu, đi đầu, triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ thôn và của Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ của huyện Cẩm Giàng và xã Cao An tiếp tục dành nguồn lực để đầu tư, xây dựng, nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân Cao Xá phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, chăm lo cho người cao tuổi, hỗ trợ những hộ khó khăn vươn lên, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, huyện Cẩm Giàng cũng như xã Cao An và thôn Cao Xá quan tâm phát triển quỹ khuyến học, tạo điều kiện cho con em quê hương học hành thành đạt, phát triển.

Tại ngày hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 10 suất quà (tổng trị giá 10 triệu đồng) cho các hộ nghèo của thôn Cao Xá.

z4873264303551_2af8c1d413c7bcebf1da9dbff77c2f64.jpg
Lãnh đạo huyện Cẩm Giàng tặng quà cho các hộ cận nghèo của thôn Cao Xá

Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho Ban công tác Mặt trận thôn Cao Xá do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cẩm Giàng tặng 5 suất quà, tổng trị giá 2,5 triệu đồng cho 5 hộ cận nghèo của thôn.

z4873382874623_b5ed18cfc55c119c828edb667f689183.jpg
3 gia đình văn hóa của thôn Cao Xá được biểu dương tại Ngày hội Đại đoàn kết

Huyện Cẩm Giàng, xã Cao An biểu dương các gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, gia đình văn hóa tiêu biểu...

Thôn Cao Xá, xã Cao An (Cẩm Giàng) có hơn 600 hộ dân với 2.000 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người của thôn năm 2023 đạt 85 triệu đồng. Toàn thôn có hơn 98% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Số hộ giàu chiếm hơn 35%. Nhiều năm qua, Chi bộ, lãnh đạo thôn, Ban công tác Mặt trận thôn Cao Xá luôn duy trì tốt các phong trào thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho nhân dân.

LAN ANH
(0) Bình luận
Mỗi cá nhân, gia đình ở thôn Cao Xá thi đua xây dựng thôn văn hóa, kiểu mẫu