Xã hội

Mô hình "Dân vận khéo" của nhà nông tăng cao

PV 10/12/2023 10:32

Các mô hình "Dân vận khéo" đã trở thành lực đẩy, đưa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của nông dân ở Hải Dương đạt hiệu quả cao trong giai đoạn mới.

ba-sinh-2.jpg
Mô hình "Mái ấm nông dân" được nhiều địa phương hưởng ứng. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương trao quà cho hội viên trong buổi khánh thành nhà tại xã Liên Hòa (Kim Thành)

Theo Hội Nông dân tỉnh, năm 2023, hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Toàn tỉnh hiện có 1.975 mô hình “Dân vận khéo”, tăng 241 mô hình so với năm 2022, trong đó có 1.041 mô hình kinh tế, 705 mô hình xã hội, lĩnh vực quốc phòng, an ninh có 229 mô hình.

ndhd23.jpg
Nhiều mô hình "Dân vận khéo" trong lĩnh vực kinh tế của nông dân mang lại hiệu quả cao

Nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả tiếp tục được xây dựng và nhân rộng, huy động sự tham gia của đông đảo hội viên nông dân, giải quyết việc làm cho lao động địa phương như: mô hình trồng dưa chuột an toàn xã Văn Tố (Tứ Kỳ); thanh long an toàn xã Hoàng Hoa Thám (Chí Linh)… Mô hình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội như “Mái ấm nông dân", “Nông dân tham gia thu gom, phân loại và xử lý rác hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình” góp phần nâng cao đời sống nhân dân, cải thiện môi trường nông thôn. Mô hình trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng như “Cơ sở hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, tự quản về an ninh trật tự… góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

PV
(0) Bình luận
Mô hình "Dân vận khéo" của nhà nông tăng cao