Bạn đọc viết

Mất an toàn khi giăng điện trồng hoa

TUỆ GIANG (TP Hải Dương) 10/12/2023 08:30

Hiện nay, nông dân một số nơi giăng điện để phục vụ trồng hoa đón Tết chưa bảo đảm các quy định về an toàn điện.

z4951253948434_c39f1ab4a850369f34d30c7aff6e03d0.jpg
Nhiều nông dân Hải Dương giăng điện để phục vụ trồng hoa chưa bảo đảm an toàn

Để cung cấp đủ nguồn sáng cho hoa sinh trưởng và phát triển, nhiều hộ trồng hoa trong tỉnh sử dụng đèn điện chiếu sáng vào ban đêm. Tuy nhiên, việc này hiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do việc đấu nối không đúng quy chuẩn. Bên cạnh đó, người dân thường sử dụng cột tre để giăng mắc dây điện nên không bảo đảm an toàn về khoảng cách. Khi dây điện bị hư hỏng do sử dụng lâu ngày ngoài trời hay bị chuột, côn trùng cắn dễ dẫn tới rò rỉ điện.

z4951292581824_114c3b681df078a54e18e067e4725cd1.jpg
Dây điện được giăng mắc tạm bợ, không bảo đảm an toàn tại vườn hoa ở xã Quyết Thắng (TP Hải Dương)

Phần lớn khu vực trồng hoa thường có khoảng cách xa công tơ, dây điện được người dân kéo từ nhà ra vườn, ruộng, dễ phát sinh sự cố khi có mưa to, gió lớn.

Việc bảo đảm an toàn sử dụng điện sau công tơ là trách nhiệm của người sử dụng điện. Mỗi hộ dân cần tuân thủ nghiêm khuyến cáo của ngành điện trong sử dụng điện phục vụ sản xuất nông nghiệp nói chung và trồng hoa nói riêng.

TUỆ GIANG (TP Hải Dương)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mất an toàn khi giăng điện trồng hoa