Mảnh sành bị bỏ quên hai năm trong khớp gối bé gái

09/05/2023 08:28

Mảnh sành hình tam giác sắc lẹm nằm hai năm trong khớp gối bé gái 9 tuổi, được bác sĩ đưa ra ngoài.


Mảnh sành sau khi được đưa ra ngoài. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Ca phẫu thuật được ê kíp khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện sản nhi Nghệ An, thực hiện hôm 6.5.

Theo lời kể người nhà, hai năm trước, bé không may ngã chống đầu gối trái xuống khu vực có mảnh bát sành bị vỡ khiến chảy máu, xây xước. Bé được đưa tới trạm y tế xã để khâu vết thương và về nhà. Sau đó vết thương liền da, lành lặn.

Gần đây, trong lúc vận động, bé tiếp tục bị ngã đập gối trái xuống đất. Trẻ kêu đau nhiều ở khớp gối trái mỗi khi vận động mạnh, được gia đình đưa đến viện kiểm tra.

Kết quả chụp phim cho thấy bên trong khớp gối của trẻ có hình ảnh dị vật cản quang (chưa rõ bản chất). Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật. Ê kíp lấy ra một mảnh sành hình tam giác sắc lẹm, cạnh dài khoảng 1 cm ra ngoài. Hiện vết thương dần ổn định.

Bác sĩ đánh giá mảnh sành nằm trong gối nạn nhân hai năm song không ảnh hưởng nghiêm trọng là trường hợp hy hữu.

Chuyên gia khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý chăm sóc trẻ cẩn thận. Khi gặp tại nạn thương tích, cần đến các cơ sở có trang thiết bị đầy đủ và bác sĩ giàu kinh nghiệm để tránh bỏ sót dị vật, gây tổn thương.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mảnh sành bị bỏ quên hai năm trong khớp gối bé gái