Xã hội

“Mái ấm” của những chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị

THÀNH LONG 12/09/2023 07:3

Qua 8 năm hoạt động, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hải Dương đã định hình một “mái ấm” tập hợp hội viên…

W_img-9704.jpg
Đại diện Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng trị năm 1972 tỉnh Hải Dương viếng Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (Ảnh tư liệu)

Ngày 11/4/2015, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hải Dương được thành lập. Hội là tổ chức xã hội tự nguyện của những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại mặt trận Thành cổ Quảng Trị năm 1972, hiện sinh sống và làm việc tại Hải Dương.

Hội hiện nay còn 951 hội viên sinh hoạt ở 94 chi hội cấp xã, tại 9/12 địa phương trong tỉnh. Riêng huyện Ninh Giang dự kiến thành lập hội trong quý I/2024. 2 huyện còn lại là Tứ Kỳ và Thanh Miện tiếp tục vận động thành lập hội.

Lực lượng hội viên nòng cốt đều do Ban Liên lạc truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Hải Dương đã vận động, tập hợp từ năm 2012, trong đó có 34% là thương binh, bệnh binh; chưa kể nhiều người còn là nạn nhân chất độc da cam.

8 năm qua, các cấp hội đã có nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát triển địa phương. Hằng năm, các cấp hội đã quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho hội viên thông qua các kỳ sinh hoạt. Phần lớn cán bộ, hội viên dù tuổi cao, sức yếu nhưng đều gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động ở nơi cư trú. Nhiều hội viên gương mẫu đi đầu các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại quê hương. Nhiều hội cơ sở, hội viên tích cực giúp nhau thoát nghèo; quan tâm hoạt động nghĩa tình đồng đội; tri ân người có công. Đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các hội viên còn đi đầu trong phong trào thi đua “Ông bà mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”.

Hội có trên 80% số gia đình hội viên có mức sống khá, 97,5% số gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Điển hình như các cấp hội ở TP Chí Linh, TP Hải Dương, các huyện Thanh Hà, Cẩm Giàng…

Từ năm 2015-2023, hội đã hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng cho các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Trong đó, tặng 48 sổ tiết kiệm trị giá 480 triệu đồng cho cựu chiến binh khó khăn và trẻ em khuyết tật; ủng hộ các chương trình "Xuân ấm tình người" 580 triệu đồng; đóng góp 400 triệu đồng hỗ trợ xây 8 ngôi nhà “mái ấm đồng đội”; tặng hàng trăm suất quà cho hội viên khó khăn, đau yếu; ủng hộ xây dựng các tượng đài Trung đoàn 48-Thạch Hãn, Chốt thép Long Quang (Quảng Trị), Nghĩa trang liệt sĩ An Thượng- Công viên văn hóa tâm linh ở Yên Thế (Bắc Giang)… Các cấp hội cũng đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ vùng bị thiên tai...

Những hoạt động “trọn nghĩa tri ân, vẹn tình đồng đội” của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của tỉnh đã khơi dậy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Thời gian tới, các cấp Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hải Dương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở. Đẩy mạnh thi đua xây dựng hội vững mạnh, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

W_1.jpg
Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở tỉnh Hủa Phăn (Lào)

“Hội thực sự là mái nhà chung để hội viên kết nối, tri ân, sẻ chia khó khăn. Qua hoạt động hội, chúng tôi thường xuyên động viên nhau giữ vững phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; thăm hỏi nhau khi ốm đau, thăm viếng khi qua đời”, ông Hoàng Phi Thường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh cho biết.

Sáng 12/9, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hải Dương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành hội khóa mới gồm 18 thành viên.

W_w_tco-qtri-3.jpg
Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hải Dương khóa II gồm 18 thành viên
THÀNH LONG
(0) Bình luận
“Mái ấm” của những chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị