Kinh nghiệm

Lưu ý du lịch đảo Phú Quý mùa cao điểm

TB (theo VnExpress) 20/03/2024 13:04

Đảo Phú Quý (Bình Thuận) vào mùa cao điểm du lịch có thêm nhiều homestay, dịch vụ ăn uống và vui chơi, mang đến nhiều lựa chọn cho du khách.

Không gian một homestay trên đảo Phú Quý. Ảnh: Windy homestay
Không gian một homestay trên đảo Phú Quý

Đảo Phú Quý là một trong những điểm du lịch biển hút khách gần đây. Tháng 4/2023 sau khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thông xe, việc di chuyển thuận tiện hơn khiến đảo Phú Quý "đông chưa từng thấy" vào dịp 30/4.

Năm nay, theo anh Bùi Quốc Lễ, hướng dẫn viên du lịch tại Phú Quý, số lượng cơ sở lưu trú trên đảo tăng đáng kể, có thể phục vụ nhiều khách nghỉ qua đêm hơn, khắc phục được tình trạng khách phải ngủ ở hành lang nhà nghỉ như năm ngoái. Các dịch vụ ăn uống, trải nghiệm cũng nhiều hơn, điện, nước ngọt và Internet đã đầy đủ. Một số lưu ý dưới đây của anh Lễ sẽ giúp du khách thuận tiện hơn khi tới Phú Quý.

Thời gian ở đảo

Mùa đẹp nhất ở Phú Quý là mùa khô, từ khoảng tháng 1 đến tháng 6. Trong đó, tháng 3 đến tháng 5 là cao điểm, khi biển ít động, thuận lợi di chuyển.

Thời gian du lịch trên đảo khoảng 3 ngày 2 đêm là phù hợp, đủ để trải nghiệm dịch vụ và ghé các điểm check in phổ biến.

Di chuyển ra đảo

Phương tiện phù hợp nhất ra đảo hiện nay là tàu cao tốc. 4 hãng tàu thường xuyên được khách du lịch lựa chọn là Phú Quý Express, Superdong, Chấn Kha và Trưng Trắc. Thời gian di chuyển từ đất liền ra đảo nhanh nhất khoảng 2,5 tiếng. Giá vé tàu giường nằm 400.000 đến 500.000 đồng/vé, ghế ngồi 350.000 đến 400.000 đồng/vé, tùy hãng tàu.

Du khách nên xem trước thời tiết khoảng một tuần trước khi di chuyển và kiểm tra lịch hoạt động của các hãng tàu, đề phòng biển động, tàu có thể thay đổi lịch trình khởi hành.

Di chuyển trên trên đảo

Du khách di chuyển trên đảo chủ yếu bằng xe máy vì các điểm tham quan khá gần nhau. Giá thuê xe số khoảng 100.000 đồng một ngày, xe tay ga 150.000 đồng một ngày.

Ngoài ra, trên đảo cũng có các dịch vụ cho thuê xe ô tô 16 và 30 chỗ chở khách đoàn, gia đình. Cũng có một số xe jeep được sử dụng để đưa khách đi tham quan.

Điểm lưu trú trên đảo

Phú Qúy hiện có khá nhiều chỗ ở cho du khách. Tuy nhiên vào mùa cao điểm, du khách vẫn cần đặt phòng sớm để có chỗ ở ưng ý, view đẹp. Thường các phòng hướng biển sẽ kín sớm vào cuối tuần và dịp lễ. Giá phòng đôi ở Phú Quý tùy loại dao động từ 350.000 đồng đến 1 triệu đồng một đêm. Các điểm lưu trú có thể tham khảo:

Resort: Chiu Chiu Resort, Roman Resort.

Villa view biển: Villa Đại Dương, Villa Biển Xanh, Beach Villa , Be Villa

Homestay: Homestay 1996, Phú Liên, hometown Làng Chài, Hoàng Thiện, Linh Ca, Phương Đông, Thu Quy, Windy.

Khách sạn trong và gần trung tâm: Hải Long, Lamin, Toàn Uy, Bảo Quân, Bảo Trân, Thanh Xuân, Chấn, Hưng Phát, Phú Quý, Thu Quy. Những địa điểm này phù hợp với đoàn lớn hàng chục người.

Các tour trải nghiệm

Tour tham quan Hòn Tranh bằng cano giá vé 250.000 đồng khứ hồi. Nếu muốn chèo sup và tắm biển, chi phí phát sinh khoảng 100.000 đồng.

Tour lặn ngắm san hô tại Bãi Cạn, Bãi Lăng, Hòn Tranh, giá dao động từ 250.000 đồng đến 400.000 đồng/người, tùy tour và các trải nghiệm.

Chi phí cho các hoạt động trong ngày trên đảo khoảng 500.000 đến 600.000 đồng một người.

Các điểm check in phổ biến

Các điểm tham quan trên đảo đều không mất phí. Khi tham quan du khách lưu ý giữ vệ sinh chung, không xả rác.

Đấu trường La Mã trên đảo Phú Quý. Ảnh: Quốc Lễ
Đấu trường La Mã trên đảo Phú Quý

Vịnh Triều Dương: vịnh biển nhỏ cách trung tâm Phú Quý khoảng 1 km, một điểm dã ngoại và cắm trại ven biển đẹp và vắng vẻ.

Đấu trường La Mã: một hồ nuôi cá bỏ hoang bị ngập nước, có cấu tạo như một đấu trường La Mã ở Italy thu nhỏ.

Dốc Phượt: nơi ngắm bình minh đẹp nhất trên đảo. Tại đây có hai quán cà phê để du khách săn bình minh là Glamping Vfram và Dốc Phượt.

Cột Mốc chủ quyền: có view phía sau cột mốc rất đẹp.

Gành Hang: khe nước có hồ vô cực, hồ bánh xe.

Mộ Thầy Sài Nại: phía sau Mộ Thầy là view Đấu trường La Mã

Núi Cao Cát - Chùa Linh Sơn: view vách núi phía sau chùa Linh Sơn khá đẹp để sống ảo.

Phong Điện: con đường Chị Nên có hàng rào tre nhìn ra trụ điện gió.

Bờ kè Bãi Lăng và Lăng Cô: có nhiều kè đá được sơn màu bảy sắc cầu vồng.

Cây Cô Đơn: Cây được trồng trên bờ kè, hướng ra biển, trông khá lẻ loi nên được đặt tên "cây cô đơn", là điểm check in phải xếp hàng dài mới đến lượt.

Làng chài Cha Cha Cha: có nhiều điểm chụp ảnh như phim Hàn Quốc (Làng chài Cha Cha Cha)

Hòn Tranh: trên Hòn Tranh có các view Cổng Lá, Vũng Phật, Cổng Tò Vò.

Các điểm ăn uống

Món bò nóng đặc sản ở Phú Quý. Ảnh: Quốc Lễ
Món bò nóng đặc sản ở Phú Quý

- Ăn sáng với các món như mì Quảng, hủ tiếu, cơm sườn tại các quán như Thuận Phát, quán 79, quán Đông Ba.

- Ăn trưa và tối: hải sản, bò nóng, đồ nướng các loại.

Các món không nên bỏ qua khi ra đảo Phú Quý: đặc sản bò nóng (thịt bê nướng) tại quán Ngọc Tình, Bò nóng Hòa Thướng, Bò nóng Thanh Bình. Lưu ý, các quán bò nóng chỉ bán buổi trưa.

Hải sản tươi sống trên các làng bè (cũng chỉ bán buổi trưa) gồm bè cá Ocean Trip, bè cá Đại Nam, hồ cá Làng Dương, bè cá Anh Sinh, bè cá Hải Thiện, bè cá Anh Sáng.

Ngoài các quán kể trên, nếu ăn tối, du khách có thể chọn đồ nướng BBQ tại Glamping 1985, BBQ 5H Chill, BBQ bãi cạn hay các quán khác như Hải Thắm, Lưới Seafood, Lộc Phát.

TB (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lưu ý du lịch đảo Phú Quý mùa cao điểm