Tin tức

Lừa bán vé "chuyến bay giải cứu", chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

HQ (theo Vietnamnet) 29/03/2024 17:00

Quá trình điều tra xác định, bà Lê Thị Vũ đã lừa đảo chiếm đoạt của 6 bị hại với số tiền hơn 51,7 tỷ đồng.

Ngày 29/3, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Thị Vũ (sinh năm 1987, ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào năm 2022, nhiều người làm đơn tố cáo bà Vũ đã lừa đảo chiếm đoạt của họ hàng chục tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định, bà Lê Thị Vũ đã lừa đảo chiếm đoạt của 6 bị hại với số tiền hơn 51,7 tỷ đồng.

Một trong số những người bị hại là bà Hoàng Thị L. (sinh năm 1977, ở Quốc Oai, Hà Nội). Đầu năm 2020, bà Vũ cần tiền kinh doanh vé máy bay nên đã vay bà Hoàng Thị L. 2 tỷ đồng, lãi suất 1,5%/tháng.

Khoảng tháng 6/2021, bà Vũ cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên đã đưa ra thông tin gian dối với bà L. rằng, bị cáo kinh doanh bán vé máy bay “hồi hương” để đưa công dân từ những quốc gia có dịch Covid- 19 về Việt Nam, giá 175 triệu đồng/vé (bao gồm vé máy bay, thủ tục nhập cảnh, phí cách ly y tế).

Theo lời bị cáo, sau 1 tháng, tùy từng thời điểm sẽ được lời từ 14-47 triệu đồng/tháng/vé. Bà Vũ rủ bà L. cùng tham gia đầu tư. Bà Vũ còn đề nghị bà L. dùng 2 tỷ đồng mà bà L. cho bà Vũ vay trước đó chuyển sang đầu tư vé máy bay “giải cứu” với thỏa thuận, sau một tháng bà Vũ trả lợi nhuận cho bà L. 17- 47 triệu đồng.

Để tạo lòng tin với bà L., bị cáo vào mạng xã hội Zalo (trang hội nhóm vé máy bay) tải vông văn về việc thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước từ 10-18/9/2021 của Cục Hàng không Việt Nam gửi Cục Lãnh sự- Bộ Ngoại giao về máy điện thoại cá nhân rồi gửi gửi qua ứng dựng Zalo cho bà L.

Công văn có nội dung: Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid 19 gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ giao thông vận tải, UBND TP Hồ Chí Minh xem xét tạo điều kiện cho công dân mắc kẹt ở nước ngoài do dịch Covid- 19 được nhập cảnh về Việt Nam.

Do tin tưởng nên từ tháng 6-10/2021, bà L. đã chuyển cho bị cáo hơn 38 tỷ đồng để đầu tư kinh doanh vé máy bay “hồi hương”. Cáo trạng xác định, bị cáo đã chiếm đoạt của bà L. hơn 10 tỷ đồng.

Nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền hơn 23,3 tỷ đồng là bà Ngô Thị Phương D. (ở TP Hồ Chí Minh, bạn cùng học đại học với bà Vũ).

Cáo buộc cho rằng, khoảng đầu năm 2016, bà Vũ nói với bà D. về việc Công ty CP VE24H.VN do bị cáo làm giám đốc kinh doanh vé máy bay. Bà Vũ rủ bà D. đầu tư cùng, sẽ được hưởng lợi nhuận 3%/tháng. Từ năm 2016-2021, bà D. đã chuyển cho bà Vũ 28,9 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2021, bà D. tiếp tục chuyển hơn 232 tỷ đồng. Bà Vũ đã trả lại bạn hơn 166,8 tỷ đồng tiền đầu tư và hơn 42,4 tỷ đồng tiền lợi nhuận. Hiện bà D. yêu cầu bị cáo phải trả hơn 23,3 tỷ đồng và xử lý bị cáo theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra làm rõ, thực chất, bà Vũ không kinh doanh vé máy bay. Bị cáo dùng tiền để trả nợ, dùng tiền của người bị hại trước trả cho người bị hại sau.

Cơ quan tố tụng xác định bà Vũ đã khắc phục hơn 1,2 tỷ đồng.

HQ (theo Vietnamnet)
(0) Bình luận
Lừa bán vé "chuyến bay giải cứu", chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng