Đời sống

Linh vật rồng vừa hoàn thiện gây tranh cãi vì "nhìn giống lươn" ở Thanh Hóa

H.A (theo VTC News) 26/01/2024 15:10

Sau khi hoàn thiện, 4 linh vật rồng ở xã Tiên Trang (tỉnh Thanh Hoá) bị nhận xét giống con lươn, không toát lên sự uy nghi.

Sau khi hoàn thiện, 4 linh vật rồng được đặt trong khuôn viên vui chơi giải trí của một doanh nghiệp ở xã Tiên Trang (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Đây là những hình tượng rồng chào Xuân Giáp Thìn 2024.

Sau khi hoàn thiện, 4 linh vật rồng được đặt trong khuôn viên vui chơi giải trí của một doanh nghiệp ở xã Tiên Trang (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Đây là những hình tượng rồng chào Xuân Giáp Thìn 2024.

Thanh Hoá: Linh vật rồng vừa hoàn thiện gây tranh cãi vì 'nhìn giống lươn' - 2

Thanh Hoá: Linh vật rồng vừa hoàn thiện gây tranh cãi vì 'nhìn giống lươn' - 3

Khi hình ảnh những linh vật rồng đăng tải lên mạng xã hội đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Đa số cho rằng linh vật rồng được tạo hình trông xấu. Thân hình rồng không cân đối, nhìn giống như con lươn, trong khi đầu rồng trông thô, không thấy được sự uy nghi.

Theo anh H.V.Đ. (ở TP Thanh Hóa) nhận xét:

Theo anh H.V.Đ. (ở TP Thanh Hóa) nhận xét: "Rồng là linh vật thiêng, việc tạo hình phải thể hiện được vẻ uy nghi, tráng lệ, thế nhưng tượng rồng ở đây tôi thấy rất xấu, trông rất ốm yếu, còi cọc, không có tính thẩm mỹ".

Thanh Hoá: Linh vật rồng vừa hoàn thiện gây tranh cãi vì 'nhìn giống lươn' - 5

Thanh Hoá: Linh vật rồng vừa hoàn thiện gây tranh cãi vì 'nhìn giống lươn' - 6

Nhiều người cho rằng ngoài thân hình giống như con lươn, phần đuôi rồng giống đuôi con cá hố (một loại cá biển).

Theo một số người dân tại xã Tiên Trang cho biết, những năm gần đây, cứ độ giáp Tết Nguyên đán, doanh nghiệp này đều làm các tượng linh vật theo con giáp. Tuy nhiên, hầu hết tượng linh vật qua các năm đều thiếu tính thẩm mỹ, thậm chí còn thô kệch và thiếu sự uy nghi.

Theo một số người dân tại xã Tiên Trang cho biết, những năm gần đây, cứ độ giáp Tết Nguyên đán, doanh nghiệp này đều làm các tượng linh vật theo con giáp. Tuy nhiên, hầu hết tượng linh vật qua các năm đều thiếu tính thẩm mỹ, thậm chí còn thô kệch và thiếu sự uy nghi.

Cụ thể dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, doanh nghiệp này cho làm tượng con hổ, nhưng theo nhiều người tượng giống con lợn hơn.

Cụ thể dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, doanh nghiệp này cho làm tượng con hổ, nhưng theo nhiều người tượng giống con lợn hơn.

Còn dịp Tết Quý Mão năm 2023, doanh nghiệp này đắp tượng con mèo nhưng bị nhận xét là giống con chuột chù.

Còn dịp Tết Quý Mão năm 2023, doanh nghiệp này đắp tượng con mèo nhưng bị nhận xét là giống con chuột chù.

Hình tượng con trâu gây nhiều tranh cãi cũng được doanh nghiệp này đúc và trưng bày tại khu vực này.

Hình tượng con trâu gây nhiều tranh cãi cũng được doanh nghiệp này đúc và trưng bày tại khu vực này.

H.A (theo VTC News)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Linh vật rồng vừa hoàn thiện gây tranh cãi vì "nhìn giống lươn" ở Thanh Hóa