Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh khai thác nhiều nguồn viện trợ phi chính phủ

14/12/2022 17:42

Chiều 14.12, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng hoạt động năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu tại buổi tổng kết

Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đánh giá cao kết quả đơn vị đạt được trong thời gian qua. Để làm tốt công tác khai thác nguồn viện trợ phi chính phủ, đối ngoại nhân dân, thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn đề nghị đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức cuộc gặp gỡ cấp cao giữa 2 tỉnh Hải Dương và Viêng Chăn (Lào) để ký kết các văn bản hợp tác chung; tổ chức hội nghị xúc tiến, gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ để mở rộng quan hệ hợp tác nhằm tìm kiếm nhiều hơn nữa các nguồn tài trợ. Đa dạng hóa hơn nữa các hình thức viện trợ, hướng nhà tài trợ vào các dự án  quy mô lớn, bền vững và dài hạn. Mở rộng thu hút viện trợ từ đại sứ quán các nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại tỉnh. Phối hợp với các hội hữu nghị thành viên đẩy mạnh công tác bòa bình, đoàn kết, hợp tác, tạo sự gắn bó đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân nước ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức thành viên đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội hơn nữa, việc tổ chức phải đúng các quy định...

Năm 2022, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và các tổ chức thành viên đã thu hút và giải ngân nguồn viện trợ phi chính phủ đạt 15,7 tỷ đồng. Các chương trình, dự án triển khai đều chấp hành tốt các quy định của cơ quan chức năng địa phương, không có tổ chức vi phạm. Nổi bật như dự án triển khai xây dựng Trường Mầm non thôn Chuẩn Thừng, xã Kim Đính (Kim Thành) với số tiền 5 tỷ đồng do tổ chức Goood People International tài trợ; Tổ chức COPION hỗ trợ 2 tỷ đồng xây dựng 3 phòng học tại Trường Tiểu học An Sơn (Nam Sách), triển khai dự án "Giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nhằm phòng chống bạo lực giới tại tỉnh" với kinh phí 160 triệu đồng tại một số trường học...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh khai thác nhiều nguồn viện trợ phi chính phủ