Giáo dục

Lê Xuân Mạnh - Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 23

Theo TTXVN 09/10/2023 06:03

Xuất sắc bứt tốc phần thi về đích, nhà leo núi Lê Xuân Mạnh giành điểm số cao nhất (220 điểm), mang vòng nguyệt quế vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên về Thanh Hóa.

Le Xuan Manh - Nha vo dich Duong len dinh Olympia lan thu 23 hinh anh 1

Trải qua 51 trận đấu với 144 thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước, sáng 8/10, 4 nhà leo núi: Nguyễn Trọng Thành, Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng; Nguyễn Minh Triết,Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên-Huế; Nguyễn Việt Thành, Trường Trung học Phổ thông Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; và Lê Xuân Mạnh, Trường Trung học Phổ thông Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, bước vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

Xuất sắc bứt tốc phần thi về đích, nhà leo núi Lê Xuân Mạnh giành điểm số cao nhất (220 điểm), mang vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên về Thanh Hóa.

Thí sinh Lê Xuân Mạnh xuất sắc giành ngôi vô địch với vòng nguyệt quế mạ vàng 24k, kèm giải thưởng trị giá 50.000 USD.

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lê Xuân Mạnh - Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 23