Hơn 500 công nhân Công ty TNHH Quảng Phong đi làm trở lại

23/02/2019 21:23

Trước đó, trong 2 ngày 21 - 22.2, toàn bộ công nhân Công ty TNHH Quảng Phong đã dừng việc tập thể.

Công nhân Công ty TNHH Quảng Phong đã quay lại tiếp tục làm việc

Chiều 23.2, hơn 500 công nhân Công ty TNHH Quảng Phong (100% vốn Đài Loan, Trung Quốc) ở cụm công nghiệp Ngũ Hùng (Thanh Miện) đã đi làm lại sau khi phía công ty thông báo giải quyết các thắc mắc về chế độ chính sách cho người lao động.

Về phía hơn 100 công nhân công ty không cho vào làm việc ngày 22.2, phần lớn cũng đã quay lại tiếp tục làm việc, một số ít đã xin nghỉ việc.

Trước đó, trong 2 ngày 21 - 22.2, toàn bộ công nhân Công ty TNHH Quảng Phong đã dừng việc tập thể. Đại diện phía công nhân cho biết họ đình công để yêu cầu công ty thực hiện tăng lương cơ bản theo quy định; công nhân tăng ca 2 tiếng trở lên cần có bữa ăn chính; nhiều công nhân đã hết hạn thử việc nhưng chưa được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm; mức trừ tiền chuyên cần cao…

Sau khi nhận được thông tin, đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Miện đã có mặt để lắng nghe nguyện vọng của công nhân, đồng thời làm việc với lãnh đạo công ty để tìm hướng giải quyết.

Đến chiều 21.2, đại diện Công ty TNHH Quảng Phong đã thông báo nội dung giải quyết thắc mắc của người lao động. Công ty tạm thời sẽ không điều chỉnh lương cơ bản hiện tại (3.550.000 đồng) vì đã cao hơn quy định của Chính phủ 630.000 đồng và sẽ phát lương vào ngày 10 hằng tháng. Công nhân tăng ca từ 3 tiếng trở lên sẽ được hỗ trợ 1 bữa ăn nhẹ cùng 6.000 đồng/bữa cộng vào lương hằng tháng. Lương tăng ca sẽ tính theo quy định của Bộ luật Lao động. Công ty sẽ ký hợp đồng lao động đối với các công nhân đã hết hạn thử việc từ ngày 1-5.3.2019. Những công nhân nghỉ việc riêng sẽ tính trừ tiền chuyên cần như sau: lần 1 trừ 25%, lần 2 trừ 50% và lần 3 là 100%; nghỉ không lý do trừ 100% tiền chuyên cần… Sau khi nhận được thông báo của công ty, công nhân đã đi làm lại bình thường.

Tuy nhiên vào sáng 22.2, phía Công ty TNHH Quảng Phong không cho hơn 100 công nhân vào làm việc tại công ty khiến toàn bộ công nhân tiếp tục đình công.

Được biết Công ty TNHH Quảng Phong mới đi vào hoạt động gần 3 tháng, chuyên sản xuất các loại rèm cửa.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Hơn 500 công nhân Công ty TNHH Quảng Phong đi làm trở lại