Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Nga

12/06/2023 17:00

Nhân ngày Quốc khánh Nga 12.6, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã gửi điện mừng.


Người dân Nga tập trung tại quảng trường Đỏ ngày 11.6 trong một sự kiện mừng Quốc khánh

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Nga, ngày 12.6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện mừng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Nga tại TP Hồ Chí Minh đã lần lượt tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Nga tối 9 và 10.6.

Phát biểu trong lễ kỷ niệm tại Hà Nội, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko bày tỏ vui mừng trước quan hệ Việt Nam - Nga.

Ông cũng thông báo trong tháng 6 này, thành phố Saint-Petersburg sẽ tổ chức các sự kiện kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Nga.

Trong đó có các hoạt động như Tuần lễ Việt Nam tại Saint-Petersburg và đặc biệt là khánh thành bức tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quốc khánh Nga (hay còn gọi là Ngày nước Nga) là ngày đánh dấu sự ra đời nước Nga hiện đại.

Vào ngày 12.6.1990, Đại hội đại biểu nhân dân toàn Nga lần thứ nhất đã thông qua Tuyên bố về chủ quyền nhà nước của Liên bang Nga, khẳng định tính tối cao của Hiến pháp và các luật khác của đất nước.

Năm nay, để kỷ niệm ngày lễ đặc biệt này, nhiều hoạt động đã được tổ chức tại các thành phố lớn của Nga.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Nga