Lái xe gây tai nạn làm 2 dì cháu tử vong lĩnh 5 năm tù

25/07/2023 19:50

Ngày 25.7, Tòa án nhân dân TP Hải Dương tuyên phạt Đỗ Văn Lâm (sinh năm 1984 ở thôn Lương Xá Bắc, xã Kim Liên, Kim Thành) 5 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.


Bị cáo Đỗ Văn Lâm tại phiên tòa

Ảnh: Thành Đạt

Như tin đã đưa, khoảng 17 giờ 50 ngày 16.8.2022, tại đường gom An Định ở khu vực trước cửa hàng xăng dầu 121 thuộc địa bàn phường Tứ Minh (TP Hải Dương), Đỗ Văn Lâm điều khiển xe ô tô tải đầu kéo 15H-003.71 kéo theo rơ mooc 15R-181.32 đi trên đường An Định chiều từ huyện Cẩm Giàng đi TP Hải Dương. Do điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng rẽ phải không bảo đảm an toàn dẫn đến phần đầu xe ô tô va chạm vào phía sau xe mô tô 34P9-1676 do chị P.T.T.H (sinh năm 1997) đi phía trước, cùng chiều. Sau xe chị H. chở chị gái P.T.H (sinh năm 1991) và cháu N.V.M.Q (sinh năm 2015 là con trai chị P.T.H, cùng ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng). Hậu quả, chị P.T.T.H và cháu Q tử vong, chị P.T.H bị thương, tổn hại 15% sức khỏe.

Cùng với bị tuyên phạt 5 năm tù, Đỗ Văn Lâm phải chấp hành hình phạt 33 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, đã bị Tòa án nhân dân huyện Kim Thành tuyên phạt vào ngày 29.12.2022. Lâm thực hiện hành vi phạm tội trong một vụ án khác xảy ra vào ngày 17.5.2022.

Tòa án nhân dân TP Hải Dương cũng tuyên Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải 189 ở TP Hải Phòng là doanh nghiệp thuê Lâm lái xe phải bồi thường thiệt hại cho chị P.T.H và người thân của các nạn nhân tử vong tổng số tiền trên 523 triệu đồng.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lái xe gây tai nạn làm 2 dì cháu tử vong lĩnh 5 năm tù