Kỹ thuật viên say mê lao động sáng tạo

01/05/2023 08:30

Với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, anh Đào Tiến Sơn, Tổ trưởng kỹ thuật Công ty TNHH Công nghệ NISSEI Việt Nam đã được nhận danh hiệu "lao động giỏi, lao động sáng tạo".


Anh Đào Tiến Sơn năm nay 35 tuổi, làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ NISSEI Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản. Anh là người có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng

        Được đào tạo chuyên ngành điện tử tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, anh Đào Tiến Sơn mang kiến thức, kinh nghiệm của mình cùng nhóm sáng chế thường xuyên nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật ở 3 nhà máy trong công ty, góp phần tăng năng suất, giảm giờ làm cho người lao động

      Anh Sơn thường xuyên trao đổi với công nhân nhà máy để nắm bắt công việc, qua đó phát hiện những vẫn đề kỹ thuật cần cải tiến 

              Mỗi ngày anh dành 2-3 tiếng để nghiên cứu, trực tiếp lắp ráp sản phẩm thí nghiệm

Cải tiến bộ insert tự động, giảm 50% sức lao động, bảo đảm an toàn, chất lượng sản phẩm ổn định và hiệu quả sản xuất tăng 30% là một trong các sáng kiến anh Sơn tham gia nghiên cứu, đề xuất

               Bộ cắt gate tự động giúp giảm một nửa số công nhân, bảo đảm an toàn lao động, chất lượng sản phẩm ổn định cũng là một trong các sáng kiến của anh Sơn

              Trong 2 năm 2021-2022, anh Sơn đã có 7 sáng kiến cải tiến kỹ thuật như cắt gate tự động, lắp cảm biến nhiệt độ khuôn, máy đếm số lượng sản phẩm, layout bộ gia nhiệt khuôn...  

        Năm 2021, anh Đào Tiến Sơn được Ban Thường vụ công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tặng danh hiệu “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

       THÀNH CHUNG 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỹ thuật viên say mê lao động sáng tạo