Kinh Môn thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội

05/02/2022 11:32

Năm 2022, thị xã Kinh Môn quyết tâm sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế đề ra.


Giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã Kinh Môn năm 2021 dẫn đầu cả tỉnh

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thị xã Kinh Môn đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa kiểm soát dịch Covid-19 vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công các sự kiện chính trị.

Trong năm 2021, thị xã có 11/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Vượt qua những khó khăn, thách thức của dịch Covid-19, thị xã Kinh Môn tiếp tục khẳng định vị trí trung tâm công nghiệp của tỉnh khi giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 47.810 tỷ đồng, tăng 12,7%, dẫn đầu cả tỉnh. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã tăng cao, đạt gần 1.212 tỷ đồng, vượt gần 42% dự toán năm. Trong đó có nhiều khoản thu vượt cao như tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản… Kinh Môn được mệnh danh là vựa hành tỏi lớn nhất miền Bắc với gần 4.000 ha, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Thị xã hiện có 16 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao; 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao, xã Bạch Đằng đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Là thị xã trẻ với hơn 2 năm tuổi nhưng diện mạo thị xã đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Các phường, xã đang tập trung xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, tăng cường kiểm soát trật tự đô thị, xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố… Mở rộng, xây dựng nhiều tuyến đường mới bảo đảm cho nhân dân đi lại, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.


Thanh long ruột đỏ Bạch Đằng đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, góp phần khẳng định giá trị nông sản của người dân

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm triển khai thực hiện. Đến nay, thị xã có 60/79 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác khám chữa bệnh, nhất là việc chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và bảo đảm đầy đủ kịp thời vật tư y tế được thực hiện tốt. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

Trong năm 2022, với sự đoàn kết trong nội bộ, sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thị xã Kinh Môn quyết tâm sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế đề ra. Thị xã phấn đấu giá trị sản xuất tăng 11% trở lên, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 11%, ngành dịch vụ tăng 12%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,42%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 71%...

Để đạt được mục tiêu trên, thị xã sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhanh việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đưa nhiệm vụ này thành công việc đột phá, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp, từ đó xúc tiến, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, nhất là thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực, lấy chất lượng hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Quan tâm hàng đầu 2 dự án trọng điểm được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, ngành có lợi thế của thị xã. Tiếp tục xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp phục vụ chế biến và xuất khẩu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng VietGAP… Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu dạy và học cũng như sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của nhân dân…

SÁI THỊ YẾN
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Kinh Môn

(0) Bình luận
Kinh Môn thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội