Kinh Môn có 9 tổ chức, cá nhân tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

13/07/2022 07:17

Thị xã Kinh Môn hiện có 265 công trình xây dựng trái phép trên các bến bãi.


Một số hộ dân ở phường Minh Tân tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm Luật Đê điều

Số công trình xây dựng trái phép trên các bến bãi vi phạm Luật Đê điều, gồm công trình nhà kiên cố, tường rào, lán tạm… tập trung nhiều ở các phường Phạm Thái, Minh Tân, Hiệp Sơn, Minh Hoà. Hạt Quản lý đê Kinh Môn phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền 17 xã, phường tuyên truyền, vận động các cá nhân, đơn vị tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép xong trước ngày 15.9.

Đến ngày 11.7, sau hơn 1 tuần ra quân tuyên truyền, vận động, đã có 9 tổ chức, cá nhân tự nguyện tháo dỡ 11 công trình xây dựng trái phép.  

Việc lập lại trật tự hoạt động của các bến bãi, trong đó kiên quyết giải toả công trình xây dựng trái phép vi phạm Luật Đê điều, góp phần bảo vệ an toàn hệ thống đê điều của thị xã và hành lang thoát lũ cho các tuyến sông.

BẢO THANH

(0) Bình luận
Kinh Môn có 9 tổ chức, cá nhân tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép