Không nên cấm các quầy bán báo

11/04/2020 13:47

Nếu xét thấy bảo đảm các quy định phòng chống dịch thì cần để các quầy bán báo tiếp tục hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân.

Thực hiện chủ trương cách ly toàn xã hội, TP Hải Dương đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động của các quầy bán báo. Bên cạnh những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống vật chất thì báo chí là mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống tinh thần. Tại khoản 1 điều 4 Luật Báo chí nêu: "Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội". Hiện nay công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong phòng chống dịch Covid-19. Nhiều bạn đọc, nhất là người trung tuổi, cao tuổi không có điều kiện đọc báo trên mạng internet, rất cần nắm thông tin trên các ấn phẩm báo, tạp chí in. Ngoài ra, các sạp báo ngày thường vốn cũng không phải là nơi tập trung đông người.

Nếu xét thấy bảo đảm các quy định phòng chống dịch thì cần để các quầy bán báo tiếp tục hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân.

HOÀNG HÀ (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không nên cấm các quầy bán báo