Bạn đọc viết

Không đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè

BẢO BẢO (TP Hải Dương) 29/01/2024 20:38

Đốt lửa trên vỉa hè, lề đường vi phạm quy định về quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

z5116533536606_8ec1ddc22e11fe50488d22cb53fdeaad-2-(1).jpg
Người dân đốt lửa sưởi ấm ở vỉa hè trên đường Trường Chinh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Vì nhiệt độ xuống thấp, trời rét buốt nên một số người dân ở TP Hải Dương, nhất là trên đường Trường Chinh, đại lộ Võ Nguyên Giáp... nơi có nhiều tiểu thương bán hoa, cây cảnh thường lấy củi hoặc than đốt ở vỉa hè để sưởi ấm. Việc đốt lửa sưởi ấm gây khói, bụi, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Một số người dân dùng củi đốt lửa sưởi ấm sát đường điện hoặc gần vật liệu dễ cháy có thể gây cháy nổ. Sau khi đốt lửa sưởi ấm xong nếu không dập tắt hoàn toàn, tàn lửa cũng có thể gây cháy nổ, nhất là vào dịp cuối năm nhiều hàng hóa hoặc người dân bận rộn không để ý sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường.

Tự ý đốt lửa trên vỉa hè còn vi phạm quy định của pháp luật. Cụ thể, theo khoản 2, điều 15, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, phạt từ 200.000-300.000 đồng đối với cá nhân và từ 400.000-600.000 đồng đối với tổ chức nếu tự ý đốt lửa trên cầu, dưới gầm cầu, mặt đường, vỉa hè. Nếu đốt lửa gây hỏa hoạn làm chết người hoặc thiệt hại tài sản còn bị phạt tù theo điều 313 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

BẢO BẢO (TP Hải Dương)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè