Không để ruộng bỏ hoang do lúa, mạ chết rét

20/02/2014 10:09

Ngày 19-2, Sở NN-PTNT đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho lúa, mạ chiêm xuân.


Theo đó, các cơ quan chức năng cần theo sát diễn biến thời tiết, bám sát đồng ruộng sau các đợt rét đậm, rét hại để kịp thời chỉ đạo phòng, chống rét, khôi phục sản xuất, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do rét gây ra, không để diện tích bỏ hoang do lúa, mạ chết rét.

Các địa phương khuyến cáo nông dân không gieo cấy trong những ngày nhiệt độ trung bình xuống dưới 15 độ C. Mạ chưa gieo cấy hoặc còn thừa phải tiếp tục che phủ ni-lông đúng kỹ thuật. Diện tích mạ sân phải tưới ẩm, nước bùn loãng để dưỡng mạ. Diện tích mạ bị chết chòm phải khẩn trương đặt nhờ ra ruộng cấy, che phủ ni-lông, bón tro bếp, phân chuồng ủ mục.

Tăng cường khả năng chống rét cho lúa bằng cách cung cấp đủ nước, duy trì mực nước nông thường xuyên 2-3 cm, láng mặt đối với diện tích lúa mới gieo thẳng với phương châm “lấy nước làm áo”, không để lúa chết úng, chết khô do thiếu nước. Bón tro bếp, phân chuồng ủ mục nếu nền nhiệt dưới 20 độ C kéo dài, phun bổ sung phân lân, ka-li qua lá... Không bón thúc đạm cho lúa khi nhiệt độ trung ngày dưới 15 độ C. Với lúa bị chết hoặc ảnh hưởng nặng, khó phục hồi, nông dân cần khẩn trương ngâm ủ hạt giống lúa ngắn ngày (Khang dân 18, Bắc thơm 7, Q5...) để gieo vãi ở chân cao, vàn và gieo mạ sân cấy chân trũng. Các công ty sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trong tỉnh, nhất là Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng Hải Dương cung cấp đủ nguồn giống dự phòng cho nông dân. Trường hợp khắc phục thiệt hại do rét đậm, rét hại, có thể lùi lịch gieo cấy đến ngày 10-3.

* Thời tiết rét đậm, rét hại kèm theo khô hạn đầu vụ đã làm cho trên 100 ha lúa của huyện Ninh Giang bị chết rét. Huyện Ninh Giang đang tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn, các HTX dịch vụ nông nghiệp, khuyến nông viên cơ sở hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng. Nếu phát hiện lúa có hiện tượng lúa chết rét, bà con nông dân cần chủ động các giống lúa ngắn ngày như Bắc thơm, Kháng dân 18, Q5 để kịp thời ngâm ủ hạt giống, gieo mạ cấy bổ sung hoặc gieo thẳng; thực hiện tốt việc tưới dưỡng, không để ruộng cạn nước. Khi thời tiết ấm trở lại tiến hành tỉa dặm những diện tích lúa bị chết dột, đồng thời thực hiện đồng bộ các biện pháp chăm bón để lúa hồi xanh, đẻ nhánh hữu hiệu.

PV-CTV  


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không để ruộng bỏ hoang do lúa, mạ chết rét