Tin tức

Khởi tố cựu chủ tịch phường tiếp tay chiếm đoạt 53 thửa đất

Theo Tuổi trẻ 29/09/2023 - 08:39

Ông Phan Thanh Sắc, cựu chủ tịch UBND phường An Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai), bị khởi tố do tiếp tay làm giả giấy tờ chiếm đoạt 53 thửa đất.

Những căn nhà xây dựng trái phép gần trụ sở UBND phường An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai - thời điểm ông Phan Thanh Sắc còn làm chủ tịch UBND phường - Ảnh: B.A.

Những căn nhà xây dựng trái phép gần trụ sở UBND phường An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai - thời điểm ông Phan Thanh Sắc còn làm chủ tịch UBND phường

Ngày 28/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố cựu chủ tịch phường An Hòa, ông Phan Thanh Sắc.

Ông Phan Thanh Sắc bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra, khoảng tháng 3/2021, với chức vụ của mình, ông Sắc cùng với cán bộ địa chính phường tiếp tay cho một số người dân làm các giấy tờ liên quan để chiếm đoạt 53 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 2, xã An Hòa (nay là phường An Hòa) của một số hộ dân khác.

Từ trình báo của người dân, cơ quan công an vào cuộc điều tra và xác định hành vi vi phạm của ông Sắc nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Ngoài ông Sắc, cơ quan công an cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định vai trò của những người liên quan khác.

Trước đó, tháng 12-2020, UBND TP Biên Hòa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức với ông Phan Thanh Sắc (khi đó đang giữ chức chủ tịch UBND phường An Hòa) do để xảy ra xây dựng trái phép tại địa phương.

Cụ thể, với cương vị chủ tịch UBND phường, ông Sắc được xác định thiếu trách nhiệm trong quản lý, lãnh đạo điều hành giai đoạn 2018 - 2020. Trong đó đã buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép, không phép phức tạp trên địa bàn.

Theo Tuổi trẻ
(0) Bình luận
Khởi tố cựu chủ tịch phường tiếp tay chiếm đoạt 53 thửa đất