Khai mạc Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam năm 2019

07/05/2019 21:20

Tối 7.5, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Hải Dương, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh khai mạc Cuộc thi sáng tạo Robot (Robocon) Việt Nam năm 2019.


Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Các đồng chí: Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi tới dự.


Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Đinh Đắc Vĩnh phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đinh Đắc Vĩnh khẳng định sau 17 năm tổ chức, Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam đã tạo ra sân chơi sáng tạo, hấp dẫn, có sức lan tỏa rộng lớn đến các bạn trẻ đam mê kỹ thuật công nghệ trên cả nước. Đồng chí chúc các đội tuyển thi đấu hết mình để cống hiến các trận đấu kịch tính và những màn trình diễn công nghệ xuất sắc nhất.


Vòng chung kết năm nay quy tụ 32 đội của các trường thuộc khối, ngành kỹ thuật trong cả nước, với 224 thí sinh, chỉ đạo viên tham gia

Thay mặt đơn vị đăng cai tổ chức vòng chung kết Robocon 2019, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là sân chơi trí tuệ và sáng tạo, là dịp để các bạn trẻ tiếp cận, chuẩn bị hành trang cho Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0). Cuộc thi là cơ hội để các sinh viên, học sinh phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào cuộc sống.


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc

Lấy cảm hứng từ nền văn hóa và di sản của đất nước Mông Cổ - quốc gia đăng cai tổ chức ABU Robocon 2019, Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam năm nay mang thông điệp "Chia sẻ kiến thức", được thể hiện qua trò chơi Shagai kết hợp với hệ thống truyền tin Urtuu của người Mông Cổ. Vòng chung kết Robocon năm nay quy tụ 32 đội của các trường thuộc khối, ngành kỹ thuật trong cả nước, với 224 thí sinh, chỉ đạo viên tham gia, gồm các Trường Đại học: Sao Đỏ, Xây dựng, Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Công nghiệp Hà Nội, Giao thông vận tải, Điện lực, Phenikaa, Công nghệ Đông Á, Công nghiệp Quảng Ninh, Lạc Hồng, Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh và Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Các đội chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng vào vòng trong và thi đấu loại trực tiếp. Qua cuộc thi này, Việt Nam sẽ chọn ra đại diện xuất sắc nhất tham dự Cuộc thi sáng tạo Robot châu Á – Thái Bình Dương diễn ra tại Mông Cổ vào tháng 8 tới.


Đội Sao Đỏ NTC King (Đại học Sao Đỏ) giành chiến thắng trong 48 giây trước đội DCN-DDT3 (Đại học Công nghiệp Hà Nội) ở trận đấu thứ tư bảng A

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra 12 trận đấu vòng loại trong khuôn khổ 2 bảng A và B với sự góp mặt của 2 đội Robocon Đại học Sao Đỏ là Sao Đỏ An Phát và Sao Đỏ NTC King. 


Đông đảo học sinh, sinh viên đến cổ vũ cho các đội

Các trận đấu vòng bảng còn lại sẽ tiếp tục diễn ra trong các ngày 8, 9 và 10.5. Vòng tứ kết, bán kết, chung kết và lễ trao giải sẽ diễn ra tối 12.5. Các trận đấu đều được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2. Trong đó, các trận đấu vòng bảng và vòng 1/8 bắt đầu lúc 20 giờ 30; các trận đấu vòng tứ kết, bán kết, chung kết và lễ trao giải sẽ bắt đầu từ lúc 20 giờ.

TIẾN MẠNH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam năm 2019