Khánh thành Nhà lưu niệm nhạc sĩ Đỗ Nhuận tại Hải Dương 

10/12/2022 16:22

Sáng 10.12, tại thôn Hoạch Trạch, xã Thái Học (Bình Giang), Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức lễ khánh thành Nhà lưu niệm nhạc sĩ Đỗ Nhuận nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (1922-2022).

Phó giáo sư, tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận cùng các đại biểu tham quan Nhà lưu niệm nhạc sĩ Đỗ Nhuận 

Dự lễ khánh thành có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện văn nghệ sĩ.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính Phủ gửi lẵng hoa chúc mừng.


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương dự và tặng hoa chúc mừng.

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận sinh ngày 10.12.1922 tại làng Vạc (nay là thôn Hoạch Trạch), xã Thái Học (Bình Giang). Tên tuổi nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã trở thành niềm tự hào của nền âm nhạc Việt Nam. Nhắc đến cuộc đời hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Đỗ Nhuận là nhắc đến những ca khúc cách mạng gây ấn tượng mạnh mẽ, thúc giục cả dân tộc vững bước trong các cuộc kháng chiến trường kỳ như: Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Trông cây lại nhớ đến Người, Mở đường Trường Sơn, Nhớ chiến khu, Đoàn Lữ Nhạc, Du kích ca, Hành quân xa, Chiến thắng Điện Biên, Việt Nam quê hương tôi… Với công lao to lớn đóng góp cho Cách mạng, cho nhân dân và quân đội, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Chiến sĩ hạng nhì, Huân chương Chiến thắng hạng nhất; truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I (năm 1996) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ông là Tổng thư ký đầu tiên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (khóa I, khóa II, từ năm 1957 đến năm 1983).


Những hiện vật thân quen của người nhạc sĩ lớn

Phát biểu tại lễ khánh thành Nhà lưu niệm nhạc sĩ Đỗ Nhuận, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn  Quang Phúc khẳng định, với nhạc sĩ Đỗ Nhuận, quê hương Hải Dương luôn là niềm tự hào và tin yêu. Bởi Hải Dương là mảnh đất nơi ông sinh ra, chính mảnh đất này đã bồi đắp, dung dưỡng tâm hồn ông, là nơi khơi nguồn cảm hứng để ông sáng tác những ca khúc đầu tiên...

Lễ khánh thành Nhà lưu niệm nhạc sĩ Đỗ Nhuận là sự kiện văn hóa ý nghĩa bởi cùng với các địa chỉ văn hoá khác, công trình sẽ trở thành nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, nghệ thuật quý báu về cuộc đời một người con quê hương tài hoa; nơi giáo dục truyền thống văn hiến cho các thế hệ con em quê hương tỉnh Đông.

Đồng chí Nguyễn  Quang Phúc bày tỏ tỉnh Hải Dương mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ đóng góp về hiện vật liên quan đến cuộc đời nhạc sĩ Đỗ Nhuận của các tổ chức, cá nhân để nhà lưu niệm ngày càng khang trang, trở thành điểm đến văn hóa ý nghĩa không chỉ của giới văn nghệ sĩ, những người yêu mến nhạc sĩ mà còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ của Hải Dương.

Nhà tưởng niệm nhạc sĩ Đỗ Nhuận được xây dựng trên mảnh đất của gia đình, được trưng bày hàng trăm  hiện vật gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng và cống hiến cho âm nhạc của ông. Trong đó có nhiều tư liệu quý như: bản thảo âm nhạc viết tay; đàn piano ông sử dụng đến lúc qua đời... Đặc biệt tại đây có lưu giữ tấm băng tang nhạc sĩ Đỗ Nhuận đeo trong thời gian quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được ông giữ như một kỷ vật thiêng liêng, cũng là thời điểm ông sáng tác ca khúc “Trông cây lại nhớ đến Người”.

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Khánh thành Nhà lưu niệm nhạc sĩ Đỗ Nhuận tại Hải Dương 
ss