Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự trong tháng 11

17/09/2022 06:25

Theo Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 mới được UBND tỉnh ban hành, từ ngày 15 - 30.9, các xã, phường, thị trấn phúc tra nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Thanh niên trong độ tuổi xã Tân Kỳ (Tứ Kỳ) làm thủ tục khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 (ảnh tư liệu)

Từ ngày 1-15.10, tổ chức xét duyệt công dân trong diện gọi nhập ngũ. Từ ngày 1 - 30.11, tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Từ ngày 1- 31.12, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Từ ngày 20.12.2022 - 11.1.2023, cơ quan chức năng tiến hành thâm nhập, hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự; xét duyệt tiêu chuẩn công dân nhập ngũ. Các địa phương chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ từ ngày 12 - 21.1.2023. Thời gian giao, nhận quân dự kiến từ ngày 6-10.2.2023. Các mốc thời gian nêu trên cũng giống như năm ngoái, thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các huyện, thành phố, thị xã phù hợp khả năng của từng địa phương; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng tốt; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật nghĩa vụ quân sự...

HÀ VY

(0) Bình luận
Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự trong tháng 11