Cận cảnh ngôi nhà Bá Kiến hơn trăm tuổi ở làng Vũ Đại

18/02/2022 14:50

Ngôi nhà của Bá Kiến có 3 gian theo kiểu truyền thống thôn quê Bắc Bộ. Dù đã nhuộm màu thời gian nhưng ngôi nhà vẫn giữ được nét cổ kính.

Ngôi nhà của Bá Kiến, nhân vật có thật được cố nhà văn Nam Cao miêu tả trong tác phẩm Chí Phèo, tọa lạc trên một khu đất rộng chừng 900m2 tại làng Đại Hoàng (xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), còn có tên gọi khác là làng Vũ Đại

Tồn tại hơn 100 năm, ngôi nhà Bá Kiến nhuộm màu thời gian và vẫn giữ được nét cổ kính, trở thành một “báu vật” của làng Vũ Đại

Tại thời điểm cách đây hơn một thế kỷ, căn nhà bề thế nhất vùng. Đầu năm 1910, cụ Trần Duy Hạnh (một lái buôn giàu có) đã thuê hơn 20 thợ mộc tài hoa ở phủ Lý Nhân về làm ròng rã gần 1 năm trời mới hoàn thành

Nhà có 3 gian theo kiểu truyền thống thôn quê Bắc Bộ, 4 hàng cột với tổng cộng 16 cây cột lim

Chân cột được kê đá tảng là một loại đá xanh được đẽo gọt công phu giống nhau đến 99%

Trên các văng, kèo, li tô đều được chạm khắc nhiều chữ nho, hình rồng

Mái nhà lợp bằng ngói ta theo kiểu bít đốc, hai đầu bờ nóc có đấu vuông giật cấp

Dù đã hơn 100 năm nhưng mái ngói ngôi nhà vẫn còn tốt dù đi lại trên mái cũng không hề sợ gãy vỡ

Mặt trước sân của ngôi nhà lát hoàn toàn bằng gạch nung rơm nên rất bền, đến ngày nay vẫn chưa hề hư hỏng

Không gian sân vườn bên trong ngôi nhà cổ trăm tuổi

Căn nhà hiện được giao cho UBND xã Hòa Hậu phụ trách trông coi, đón tiếp du khách du lịch về tìm hiểu, tham quan

Theo Kienthuc.net

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cận cảnh ngôi nhà Bá Kiến hơn trăm tuổi ở làng Vũ Đại