Kết án kẻ chém hàng xóm nhà vợ cũ

27/05/2023 09:18

Chiều 26.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm đối với Phạm Văn Tình (sinh năm 1983, trú tại phường Minh Tân, Kinh Môn) về tội giết người.

Bị cáo Phạm Văn Tình tại phiên tòa xét xử

Tình và chị Nguyễn Thị Ái (sinh năm 1987, trú tại phường Minh Tân, Kinh Môn) đã ly hôn từ năm 2019. Do chưa thống nhất được phân chia tài sản chung sau ly hôn là ngôi nhà mà chị Ái đang ở nên giữa họ thường xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19 giờ ngày 22.9.2022, Tình đến nhà chị Ái chơi và nằm ở ghế. Do không muốn Tình ở lại nên chị Ái ngắt cầu dao điện, cả 2 lại xảy ra mâu thuẫn. Anh Nguyễn Văn Thăng (sinh năm 1985, trú tại phường Minh Tân) là hàng xóm đi vào sân khuyên và tát 1 phát vào mặt Tình. Tình vào lấy 1 con dao chém 2 nhát vào ngực anh Thăng. Anh Thăng dùng tay bịt vết thương và quay người bỏ chạy thì bị Tình đâm 1 nhát nữa vào lưng. Sau đó Tình đến Công an phường Minh Tân đầu thú. Anh Thăng bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 10%.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Tình 10 năm tù về tội giết người. 

(0) Bình luận
Kết án kẻ chém hàng xóm nhà vợ cũ