Quốc tế

Indonesia xác nhận không đăng cai World Cup 2034 cùng Australia

Theo Vietnam+ 27/10/2023 07:57

Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Indonesia cho biết từng muốn đăng cai World Cup 2034 cùng Australia nhưng công tác chuẩn bị quá gấp gáp vì thời hạn cuối cùng nộp đơn xin đăng cai là ngày 31/10.

Indonesia xac nhan khong dang cai World Cup 2034 cung Australia hinh anh 1
Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir

Ngày 26/10, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir xác nhận quốc gia này sẽ từ bỏ nỗ lực vận động đăng cai World Cup 2034 cùng Australia do thời hạn quá gấp gáp.

Ông Thohir nói: “Chúng tôi từng muốn đăng cai cùng Australia nhưng chúng tôi đánh giá rằng công tác chuẩn bị quá gấp gáp vì thời hạn cuối cùng nộp đơn xin đăng cai là ngày 31/10.”

Trước đó, ông Thohir tiết lộ rằng PSSI đã thảo luận với Australia để vận động giành quyền đăng cai World Cup 2034, đồng thời để ngỏ khả năng mời Malaysia và Singapore cùng đăng cai.

Ngoài Indonesia và Australia, Saudi Arabia đã công bố kế hoạch xin đăng cai giải đấu này.

Theo ông Thohir, sau khi từ bỏ nỗ lực xin đăng cai, PSSI dành sự ủng hộ cho quốc gia vùng Vịnh này.

Ông Thohir cho biết thêm rằng Indonesia vẫn đang cố gắng hướng tới các sự kiện khác của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Việc đăng cai U17 World Cup sẽ mở đường cho Indonesia tổ chức các giải đấu tầm cỡ thế giới khác.

Theo kế hoạch, Lễ Khai mạc U17 World Cup diễn ra vào ngày 10/11 tới tại Indonesia, với sự tham dự của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

World Cup 2034 dự kiến diễn ra từ giữa tháng 6-7/2034. FIFA tiếp nhận đăng ký từ các quốc gia châu Á và châu Đại Dương quan tâm đăng cai giải đấu này trong khoảng thời gian từ ngày 4-31/10.

Theo Vietnam+
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Indonesia xác nhận không đăng cai World Cup 2034 cùng Australia