Indonesia chính thức công bố chấm dứt đại dịch Covid-19

21/06/2023 17:50

Ngày 21.6, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chính thức công bố chấm dứt đại dịch Covid-19 tại nước này và coi đây là bệnh đặc hữu.


Tổng thống Indonesia Joko Widodo (giữa) phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Labuan Bajo, Indonesia, ngày 10.5.2023

Phát biểu họp báo tại Cung điện Merdeka ở Jakarta, Tổng thống Joko Widodo nêu rõ: "Sau hơn 3 năm chúng ta cùng nhau chiến đấu chống đại dịch Covid-19, kể từ hôm nay, ngày 21.6.2023, Chính phủ Indonesia đã quyết định hủy bỏ tình trạng đại dịch và chúng ta bước vào giai đoạn bệnh đặc hữu". 

Theo ông Joko Widodo, quyết định này được chính phủ đưa ra căn cứ số ca mắc mới Covid-19 hằng ngày gần bằng 0. Kết quả một cuộc xét nghiệm huyết thanh gần đây cũng cho thấy 99% người dân Indonesia đã có kháng thể Covid-19.

Tuy nhiên, Tổng thống Joko Widodo vẫn kêu gọi người dân thận trọng và tiếp tục thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn. Ông cũng nhận định với quyết định này, nền kinh tế quốc gia sẽ chuyển biến tốt hơn và cải thiện nhanh hơn.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Indonesia chính thức công bố chấm dứt đại dịch Covid-19