Nông nghiệp - Nông thôn

Huyện Tứ Kỳ đề nghị cho tồn tại khu vui chơi du lịch sinh thái ở xã Hưng Đạo

PV 29/11/2023 10:00

Huyện Tứ Kỳ đề nghị cho tồn tại công trình vi phạm trên đất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vì lợi ích công cộng.

img_0065.jpeg
Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến đã làm đơn tặng quyền sử dụng hơn 1 ha đất nông nghiệp và tài sản gắn liền với đất cho cộng đồng dân cư thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo sử dụng làm khu vui chơi du lịch sinh thái (Ảnh tư liệu)

UBND huyện Tứ Kỳ đã đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho tồn tại khu vui chơi du lịch sinh thái và đồng ý với đơn của gia đình ông Nguyễn Văn Chiến (người dân quen gọi là "Chiến lợn" ) ở thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) tặng quyền sử dụng hơn 1 ha đất nông nghiệp và tài sản gắn liền với đất cho cộng đồng dân cư thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo sử dụng làm khu vui chơi du lịch sinh thái.

Theo UBND huyện Tứ Kỳ, năm 2016, gia đình ông Nguyễn Văn Chiến nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của một số hộ dân trong thôn với tổng diện tích 10.735 m2. Năm 2018, gia đình ông Chiến thầu 720 m2 đất mặt nước nuôi thủy sản của UBND xã Hưng Đạo. Từ năm 2018 - 2019, ông Chiến đã tự ý san lấp, chuyển mục đích sử dụng đất trên toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, lấn chiếm gần 700 m2 đất giao thông, thủy lợi để thực hiện xây dựng thành công viên giải trí phục vụ miễn phí nhân dân tham quan. Riêng 720 m2 đất mặt nước nuôi thủy sản gia đình ông Chiến thầu của UBND xã vẫn giữ nguyên hiện trạng.

2.jpg
Hành vi vi phạm về đất đai của gia đình ông Nguyễn Văn Chiến đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định (Ảnh tư liệu)
Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của gia đình ông Nguyễn Văn Chiến đã bị Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ ra quyết định xử phạt. Gia đình ông Chiến đã chấp hành nộp tiền phạt theo quy định nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Sau đó, vợ chồng ông Chiến có đơn đề nghị tặng toàn bộ diện tích 10.735 m2 đất nông nghiệp mà gia đình ông mua lại của một số hộ dân cùng toàn bộ tài sản có trên đất cho cộng đồng dân cư thôn Ô Mễ; trả lại UBND xã Hưng Đạo 720 m2 đất mặt nước nuôi thủy sản gia đình ông Chiến thầu và diện tích đất giao thông, thủy lợi đã lấn chiếm. Qua lấy ý kiến, nhân dân thôn Ô Mễ đều nhất trí tiếp nhận đất và tài sản gắn liền với đất mà vợ chồng ông Chiến cho tặng cộng đồng dân cư.

Theo quy định tại điểm e khoản 1 điều 179; điểm c khoản 2 điều 174 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao trong hạn mức; đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có quyền tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng.

PV
(0) Bình luận
Huyện Tứ Kỳ đề nghị cho tồn tại khu vui chơi du lịch sinh thái ở xã Hưng Đạo