Quốc tế

Huấn luyện viên Toshiya Miura chia tay U20 Thái Lan sau 7 tháng

Theo VnExpress 20/10/2023 08:34

Cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam Toshiya Miura phải kết thúc sớm công việc tại đội U20 Thái Lan và Học viện bóng đá Buriram United.

HLV Toshiya Miura (áo đen) họp chiến thuật cùng U20 Thái Lan trong tháng 9/2023. Ảnh: Buriram Academy

HLV Toshiya Miura (áo đen) họp chiến thuật cùng U20 Thái Lan trong tháng 9/2023

Buriram United thông báo chia tay HLV Toshiya Miura vào chiều nay 19/10, tròn bảy tháng kể từ khi được công bố làm HLV học viện CLB này và U20 Thái Lan vào ngày 19/3.

Buriram là CLB giàu thành tích nhất giải vô địch quốc gia Thái Lan – Thai League 1 với chín lần vô địch, đồng thời sở hữu học viện tốt bậc nhất trong nước.

Miura được chọn làm HLV đầu tiên của U20 Thái Lan thuộc dự án "Kỷ nguyên mới" giữa Học viện bóng đá Buriram và LĐBĐ Thái Lan (FAT). Dự án giữa Buriram và FAT nhằm tìm ra 20 cầu thủ 17 tuổi xuất sắc nhất, tạo thành một đội tập luyện chuyên nghiệp trong ba năm hướng tới giải U20 châu Á. Tham vọng của họ sau đó là góp mặt ở vòng chung kết U20 World Cup 2025.

Theo Thairath, dự án trên gặp nhiều vấn đề, nên Buriram và FAT quyết định chia tay HLV Miura. Đây cũng là lần thứ hai kế hoạch bị gián đoạn.

Ông Toshiya Miura chỉ là một trong nhiều HLV Nhật Bản rời Buriram United trong năm 2023. Sau mùa giải 2022-2023, Buriram chia tay HLV Masatada Ishii. Học viện cũng chia tay HLV Masayuki Miura – người được coi là huyền thoại với nhiều thành tích ở các giải trẻ.

HLV Toshiya Miura từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam giai đoạn 2014-2016. Ông góp phần giúp Việt Nam giành HC đồng SEA Games 28 tại Malaysia, giải ba AFF Cup 2014 và lần đầu tiên vượt qua vòng loại U23 châu Á 2016. Tuy nhiên, thành tích không tốt tại vòng loại hai World Cup 2018 khiến ông bị sa thải vào tháng 3/2016.

Năm 2018, Miura một lần nữa trở lại Việt Nam dẫn dắt CLB TP Hồ Chí Minh mới lên hạng, khi ấy được điều hành bởi chủ tịch Lê Công Vinh học trò cưng của ông tại đội tuyển trước đây. Tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1963 chỉ dẫn dắt một mùa, rồi chia tay vì thành tích không như kỳ vọng.

Trở về Nhật Bản, Miura làm bình luận viên bóng đá. Năm 2021, ông nhận ghế Giám đốc Kỹ thuật rồi HLV trưởng CLB Gifu tại J-League 3, nhưng cũng không thành công nên chia tay vào tháng 5/2022. Sau đó, Bình Dương liên hệ với HLV Miura nhưng không thống nhất được hợp đồng.

Trong quá khứ, HLV Miura thành công với các đội J-League 2 như giúp Omiya Ardija đến vị trí á quân 2004, Consadole Sapporo vô địch năm 2007. Ông có thể nói thành thạo tiếng Anh, đồng thời sở hữu bằng huấn luyện S – cấp cao nhất của JFA và bằng A của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA.

Theo VnExpress
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huấn luyện viên Toshiya Miura chia tay U20 Thái Lan sau 7 tháng