Trong nước

Huấn luyện viên Mai Đức Chung sắp chia tay tuyển nữ Việt Nam

Theo VnExpress 23/10/2023 15:52

Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ thôi dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam khi hợp đồng hết hạn vào cuối năm 2023.

HLV Mai Đức Chung chỉ đạo trong trận Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở vòng bảng World Cup nữ 2023. Ảnh: Đức Đồng

Huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ đạo trong trận Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở vòng bảng World Cup nữ 2023

"Tôi quyết định hết hợp đồng năm 2023 sẽ nghỉ ngơi", ông Chung nói sáng nay 23/10, sau buổi tập của đội tuyển ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Nam Từ Liên, Hà Nội). "Tôi làm lâu năm rồi, huấn luyện viên khác lên thay thế sẽ tốt hơn".

Bàn về người kế nhiệm, ông Chung cho rằng có thể là huấn luyện viên người Nhật Bản Akira Ijiri, đang làm việc ở đội trẻ từ U16 đến U20 nữ Việt Nam. Ông Ijiri đến Việt Nam làm việc từ năm 2019 dưới sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản. "huấn luyện viên Nhật Bản đã huấn luyện đội trẻ nhiều nên hiểu văn hóa, sinh hoạt của Việt Nam và cũng có chuyên môn", ông Chung phân tích. "Đó là thuận tiện nhất vì nếu thuê huấn luyện viên nước ngoài lại mất thời gian nắm vững cách sinh hoạt, văn hoá bản địa".

Huấn luyện viên Mai Đức Chung sinh năm 1951 tại Hà Nội, có 12 năm dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam qua ba giai đoạn (2003-2005, 2014 và 2016-2023). Dưới thời ông, nữ Việt Nam giành sáu HC vàng SEA Games gồm kỳ 2003, 2005 và kỷ lục bốn lần liên tiếp từ 2017 đến 2023. Ngoài ra, đội vô địch AFF Cup nữ 2019. Ở cấp cao hơn, nữ Việt Nam lần đầu đứng thứ tư Asiad 2014 và dự World Cup nữ 2023.

Thời làm cầu thủ, ông là tiền đạo xuất sắc của Việt Nam vào những năm 1970, 1980 khi thi đấu cho đội Xe ca Hà Nội và Tổng cục Đường sắt. Sau đó, ông chuyển sang làm huấn luyện viên, dẫn dắt nhiều CLB V-League như Hà Nội ACB, Navibank Sài Gòn (đã giải thể), Bình Dương và Thanh Hóa. Ở cấp đội tuyển, ông từng dẫn dắt U23 Việt Nam năm 2007 và 2008, trợ lý tuyển Việt Nam giai đoạn 2005 đến 2007 rồi làm huấn luyện viên tạm quyền hai trận vào tháng 9/2017.

Ông Chung từng dự định nghỉ vào năm 2022, trước khi được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF gia hạn thêm một năm. Trong năm 2023, ông dẫn dắt đội tuyển giành HC vàng SEA Games 32, nhưng bị loại từ vòng bảng World Cup, Asiad 19. Sắp tới, ông và học trò dự vòng loại hai Olympic Paris 2024, diễn ra từ 26/10 đến 1/11 tại Uzbekistan.

Vòng loại gồm 12 đội chia làm ba bảng. Các đội đá vòng tròn một lượt, chọn ra ba đội dẫn đầu và một đội nhì bảng thành tích tốt nhất vào vòng loại thứ ba.

Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Nhật Bản là đội mạnh nhất, từng thắng 7-0 và gián tiếp khiến Việt Nam bị loại từ vòng bảng Asiad 19. Việt Nam hướng tới thắng Ấn Độ, Uzbekistan và hạn chế bàn thua trước Nhật Bản để giành suất nhì đi tiếp.

Việt Nam lên đường vào tối nay và dự kiến đến Uzbekistan vào tối mai 24/10 do phải bay hai chặng. Danh sách 22 cầu thủ chỉ khác ba cái tên với Asiad 19, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của tiền đạo Huỳnh Như.

Theo VnExpress
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huấn luyện viên Mai Đức Chung sắp chia tay tuyển nữ Việt Nam