Giao thông - Đô thị

Hơn 2.300 xe ra vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại nút giao huyện Bình Giang ngày đầu tiên thông suốt, an toàn

PV 06/02/2024 16:10

Sau 1 ngày thông xe, từ 8 giờ ngày 5/2 đến 6 giờ 30 ngày 6/2, nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại đường tỉnh 392, thuộc địa phận huyện Bình Giang đã có tổng số 2.356 xe ra, vào cao tốc.

06cab9bb-5c23-415c-81e6-9b727ef578f4.jpeg
Trong ngày đầu tiên đưa vào sử dụng, nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại đường tỉnh 392, thuộc địa phận huyện Bình Giang đã có tổng số 2.356 xe ra, vào cao tốc

Trong đó có 811 xe vào cao tốc, 1.545 xe ra cao tốc.

Tại nút giao áp dụng thu phí tự động không dừng (ETC). Trong ngày đầu tiên vận hành trạm thu phí, các phương tiện lưu thông thông suốt, an toàn.

Việc thông xe nút giao kết nối liên thông đường 392, huyện Bình Giang (qua các xã Thái Học, Nhân Quyền) với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Việc thông xe trước thời điểm Tết Nguyên đán 2024 còn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết này.

Dự báo trong những ngày tiếp theo, lượng người dân từ các tỉnh, thành phố về Hải Dương đón Tết và người từ Hải Dương đi các tỉnh, thành phố khác qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ tăng lên, lượng xe ra vào cao tốc cũng dự báo tăng.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 2.300 xe ra vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại nút giao huyện Bình Giang ngày đầu tiên thông suốt, an toàn