Nông nghiệp - Nông thôn

Hội xuân hành, tỏi Kinh Môn lần đầu tiên diễn ra từ ngày 26-30/1

LÊ HƯƠNG 06/01/2024 06:00

Dự kiến, Hội xuân trải nghiệm thu hoạch hành, tỏi thị xã Kinh Môn (Hải Dương) năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26-30/1. Đây là lần đầu tiên thị xã Kinh Môn tổ chức lễ hội này.

img_9190.jpg
Hội xuân trải nghiệm thu hoạch hành, tỏi thị xã Kinh Môn năm 2024 sẽ diễn ra tại xã Hiệp Hòa

Theo kế hoạch, Hội xuân trải nghiệm thu hoạch hành, tỏi thị xã Kinh Môn năm 2024 sẽ diễn ra tại xã Hiệp Hòa. Tại sự kiện, khoảng 250 đại biểu, khách mời sẽ tham quan trưng bày một số sản phẩm chế biến từ hành, tỏi; vùng sản xuất và thu hoạch hành, tỏi; tham gia trải nghiệm thu hoạch hành, tỏi… Hội thi trải nghiệm thu hoạch hành, tỏi với các phần thưởng hấp dẫn sẽ là nội dung sôi nổi, được trông đợi nhất của hội xuân.

Thị xã Kinh Môn chọn xã Hiệp Hòa là nơi diễn ra sự kiện bởi đây là một trong những cái nôi sản xuất hành sớm nhất, diện tích và sản lượng hành luôn ở tốp đầu của thị xã Kinh Môn. Hội xuân nhằm giới thiệu các tiềm năng, lợi thế của thị xã Kinh Môn trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung; đối với cây hành, tỏi nói riêng. Từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho nông sản chủ lực và sản phẩm hành, tỏi theo hướng bền vững. Tăng cường quảng bá chất lượng và thương hiệu, kích cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hành, tỏi Kinh Môn.

Theo Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Kinh Môn Nguyễn Xuân Hạ, hiện thị xã có khoảng 4.000 ha hành, tỏi. Sản lượng hành, tỏi trung bình 100.000 tấn/năm, cho doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm.

LÊ HƯƠNG
(0) Bình luận
Hội xuân hành, tỏi Kinh Môn lần đầu tiên diễn ra từ ngày 26-30/1