Việc tử tế

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp ở Hải Dương chăm lo Tết cho hội viên

PV 29/01/2024 09:45

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Hội Liên hiệp phụ nữ một số địa phương trong tỉnh Hải Dương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo Tết cho hội viên.

traonha.jpg
Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Chí Linh và đại diện Công đoàn Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho chị Nguyễn Thị Hạ

Hội Liên hiệp phụ nữ TP Chí Linh đã phối hợp với Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Nguyễn Thị Hạ, ở khu dân cư Bờ Đa (phường An Lạc).

Chị Nguyễn Thị Hạ là hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sức yếu. Chồng chị Hạ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Ngôi nhà trước đây của gia đình chị Hạ bị xuống cấp nặng.

Sau 3 tháng xây dựng, ngôi nhà mới với diện tích 105 m2, tổng kinh phí xây dựng 335 triệu đồng đã hoàn thiện. Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại hỗ trợ 70 triệu đồng.

Tại lễ bàn giao nhà, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, chính quyền, đoàn thể phường An Lạc và khu dân cư Bờ Đa đều có quà tặng gia đình chị Hạ.

Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Kinh Môn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Kinh Môn (Agribank Hải Dương II) trao tặng 40 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các phường Duy Tân, Phú Thứ, Tân Dân và xã Hoành Sơn.

kinhmon.jpg
Đại diện Agribank chi nhánh Kinh Môn trao quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân huyện Nam Sách phối hợp tổ chức giao lưu văn nghệ "Xuân ấm áp - Tết yêu thương".

tietmucvannghe.jpg
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu do Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân huyện Nam Sách phối hợp tổ chức

Hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ, nông dân 14 xã, thị trấn trong huyện mang đến buổi giao lưu 20 tiết mục văn nghệ dân vũ, khiêu vũ, chèo. Buổi giao lưu tạo không khí vui tươi phấn khởi, sự gắn bó, đoàn kết trong cán bộ hội viên nông dân và hội viên phụ nữ; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các hội viên.

Tại buổi giao lưu, ban tổ chức trao 38 suất quà trị giá 19 triệu đồng cho hội viên phụ nữ, nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nam Sách.

PV
(0) Bình luận
Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp ở Hải Dương chăm lo Tết cho hội viên