Tin tức

Hội Cựu chiến binh tỉnh phấn đấu hỗ trợ làm mới, sửa chữa 35% số nhà hội viên hoàn cảnh khó khăn

PV 11/01/2024 18:55

Năm 2024, các cấp Hội Cựu chiến binh Hải Dương phấn đấu vận động, giúp đỡ làm mới, sửa chữa, nâng cấp 35% số nhà hội viên hoàn cảnh khó khăn, đang ở nhà xuống cấp nghiêm trọng.

ctccbvn.jpg
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Dự và phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ, ký giao ước thi đua năm 2024 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương ngày 11/1, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao những kết quả Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Hải Dương đạt được trong năm 2023.

Đồng chí đề nghị, trong năm 2024, các cấp Hội Cựu chiến binh Hải Dương tiếp tục giữ vững, phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam “trung thành, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo”; tiếp tục tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; kiên quyết đấu tranh phản bác luận điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội với một mục đích cao nhất là xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, của dân, do dân và vì dân.

Mỗi cựu chiến binh phải là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong gia đình và ngoài xã hội.

traoco-1.jpg
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Hội Cựu chiến binh tỉnh

Cán bộ, hội viên cựu chiến binh tiếp tục gương mẫu thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, tỉnh và địa phương phát động; tham gia xây dựng chương trình nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới xây dựng nông thôn mới thông minh.

Phối hợp chặt chẽ với Hội Doanh nhân cựu chiến binh các cấp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những chương trình, mục tiêu quốc gia.

Các cấp hội cần phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của hội.

Chăm lo xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ hội có năng lực, phẩm chất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

bactruy.jpg
Đồng chí Đinh Văn Truy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2024 với chủ đề “Gương mẫu - sáng tạo - chung sức đồng lòng” với một số chỉ tiêu chính như: 100% số hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; có trên 90% số tổ chức hội, trên 80% số cán bộ hội, hội viên đạt các tiêu chuẩn “cựu chiến binh gương mẫu”. Phấn đấu mỗi năm giảm từ 1-1,5% tỷ lệ hội viên nghèo theo chuẩn đa chiều. Vận động, giúp đỡ làm mới, sửa chữa, nâng cấp 35% số nhà hội viên hoàn cảnh khó khăn, đang ở nhà xuống cấp nghiêm trọng. Tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

hoi-cuu-chien-binh-1.jpg
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chứng kiến lễ ký giao ước thi đua của Hội Cựu chiến binh tỉnh

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu chiến binh các huyện Kim Thành, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Ninh Giang; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen cho 17 tập thể, 4 cá nhân; Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 95 tập thể, 89 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “cựu chiến binh gương mẫu” năm 2023.

Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng đã chuyển 36 suất quà Tết (mỗi suất 500.000 đồng) trao tặng cho các hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh nhân dịp Tết Giáp Thìn.

PV
(0) Bình luận
Hội Cựu chiến binh tỉnh phấn đấu hỗ trợ làm mới, sửa chữa 35% số nhà hội viên hoàn cảnh khó khăn