Môi trường

Hội An xuất hiện lũ lớn nhất từ đầu năm, người dân dùng thuyền di chuyển

Theo Vietnamnet 15/11/2023 11:19

TP Hội An xuất hiện đợt lũ lớn nhất từ đầu năm đến nay, người dân dùng thuyền di chuyển, chính quyền dựng rào chắn tại các đường ngập sâu.

w anh 1 ngap ha 1 271.jpeg

Sáng 15/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) Nguyễn Thế Hùng cho biết, 1giờ cùng ngày, mực nước đo được trên sông Thu Bồn qua phố cổ đạt 1,77m.

W-ngap-lut.jpg

Đến 7 giờ sáng nay, lũ tại đây 1,52m, trên báo động 2 khoảng 0,02m và đang xuống chậm. Mưa lớn liên tục trong 2 ngày 13 - 14/11, thủy điện điều tiết lũ khiến một số tuyến đường như Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học… ngập sâu. Một số nơi ngập đến 0,7m.

W-hoi-an.jpg
w anh 5 ngap ha 1 272.jpg

Bà Hai sống tại đường Hoàng Văn Thụ chia sẻ, nước lên trong đêm rất nhanh, ngập trước nhà bà 30cm. “Từ đầu năm đến nay, đây là đợt lũ lớn nhất. May mắn nước bắt đầu rút nên tôi cũng nhẹ bớt phần nào”, bà Hai nói.

w anh 2 ngap ha 1 273.jpg

Chợ cá Thanh Hà gần đó cũng ngập sâu trong nước, tiểu thương dọn dẹp đồ đạc từ tối qua. Lực lượng chức năng dựng rào chắn ngăn người dân di chuyển.

W-w-anh-3-ngap-ha-1-274-1.jpeg

Các tuyến phố ngập sâu được chính quyền địa phương cấm phương tiện di chuyển, người dân dùng thuyền để đi lại.

w anh 4 ngap ha 1 275.jpg

Một số điểm du lịch nổi tiếng như cầu An Hội đã được lực lượng chức năng dựng rào chắn, giăng dây ngăn các phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

W-hoi-an-1.jpg

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua (từ 3 giờ ngày 14/11 đến giờ ngày 15/11), địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tam Kỳ 55,2 mm, Đầu mối hồ Thạch Bàn 106,4 mm, Duy Phú 94,8 mm (Duy Xuyên), Điện Hồng 96,4 mm, Đập Hà Thanh 58,2 mm (Điện Bàn); Hiên 168 mm, Hồ An Long 203,6 mm, Quế Sơn 143,4 mm, Hồ Đông Tiển 123,4 mm, Bình Phú 97,6 mm (Thăng Bình)...

W-ngap-lut.jpg

Dự báo từ 1 giờ ngày 15/11 đến 1giờ ngày 17/11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 200mm, có nơi trên 350mm...

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội An xuất hiện lũ lớn nhất từ đầu năm, người dân dùng thuyền di chuyển