Hồ Hòa Bình xả lũ chưa ảnh hưởng đến các sông trong tỉnh

01/10/2020 09:24

Từ đêm 30.9 đến sáng 1.10 các địa phương trong tỉnh có mưa lớn. Việc hồ Hòa Bình mở cửa xả đáy chưa ảnh hưởng đến mực nước các sông trong tỉnh.

Tính đến 7 giờ ngày 1.10, lượng mưa ở TP Hải Dương là 58,7 mm

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, từ đêm 30.9 đến sáng 1.10, các khu vực trên địa bàn tỉnh đã có mưa lớn. Tính đến 7 giờ ngày 1.10, lượng mưa lớn nhất ở Nam Sách (78 mm), sau đó là TP Hải Dương (58,7 mm).

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến độ cao 1.500 m nên các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước các sông dao động theo thủy triều

Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại ở mức 1,4 m, sông Gùa tại Bá Nha chỉ đạt 0,41 m. Hiện mực nước các sông vẫn dao động theo thủy triều. Việc hồ Hòa Bình mở cửa xả đáy chưa ảnh hưởng đến mực nước các sông trong tỉnh.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Hồ Hòa Bình xả lũ chưa ảnh hưởng đến các sông trong tỉnh