Giao thông - Đô thị

Hai xe va chạm trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hai người tử vong

T.T (theo báo VnExpress) 11/03/2024 06:15

Xe giường nằm chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, khi đến huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) thì va chạm với ôtô tải đang dừng khiến hai người chết.

i1-vnexpress.vnecdn.net-2024-03-10-_1-1782-1710081449.jpg
Ôtô khách bị hư hỏng nặng phần đuôi, tối 10/3. Ảnh: Vạn An

Khoảng 19h40 ngày 10/3, tài xế Lê Hoàng Quân, 51 tuổi, trú Đăk Nông lái xe giường nằm 40 chỗ biển TP Hồ Chí Minh chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hướng từ bắc vào nam. Khi đến đoạn hai làn xe, không có làn dừng khẩn cấp ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, bất ngờ gặp ôtô tải dừng bên đường, tài xế Quân đánh lái sang trái, nhưng đuôi xe vẫn bị va quệt mạnh.

Cú va chạm khiến đuôi xe giường nằm vỡ toác, vợ chồng người dân tộc Khơ Mú là Cụt Văn Sơn, 20 tuổi và Cụt Thị Phong, 17 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tử nạn tại chỗ.

9 người khác bị đa chấn thương, có người gãy tay, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ở xã Phong An, huyện Phong Điền, cách hiện trường hơn 17 km. Các nạn nhân đều trú ở huyện Kỳ Sơn, đang trên đường vào Tây Nguyên cạo mủ cao su.

Tại hiện trường, ôtô tải do tài xế Phan Đình Thành, 38 tuổi, trú Thừa Thiên Huế điều khiển, dừng chiếm hơn nửa làn đường bên phải hướng từ bắc vào nam, đèn xe bật sáng. Đuôi xe hư hỏng nhẹ, trấu từ thùng xe rơi xuống đường.

Xe giường nằm vỡ phần đuôi và một phần thành bên trái. Mảnh vỡ, đồ đạc của hành khách văng trong bán kính 20 m. Giao thông qua khu vực ách tắc.

xe-tai1-6157-1710088075.jpg
Ôtô tải dừng đỗ chiếm hơn nửa làn đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Vạn An

Ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả, hỗ trợ mỗi trường hợp chết 5 triệu đồng. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Nối tỉnh Quảng Trị với tỉnh Thừa Thiên Huế, cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km, trong đó 85 km mặt cắt ngang 12 m, hai làn xe, tốc độ 60-80 km/h; gần 13 km còn lại mặt cắt 23 m, bốn làn xe, tốc độ 80 km/h. Tuyến đường mới khánh thành giai đoạn một ngày 31/12/2022, chưa thu phí, chưa có dải phân cách cứng ở đoạn dốc, cua, chưa có camera giám sát.

Từ khi đi vào khai thác, cao tốc này xảy ra nhiều tai nạn. Gần nhất ngày 18/2, xe Ford 7 chỗ khi đến đoạn chuyển tiếp giữa bốn làn và hai làn xe ở xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền đã vượt phải trái phép, va chạm với xe container cùng chiều và gây tai nạn liên hoàn với hai phương tiện khác. Hậu quả ba mẹ con trên xe 7 chỗ tử nạn, tài xế là chú ruột nạn nhân bị khởi tố, bắt tạm giam.

T.T (theo báo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai xe va chạm trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hai người tử vong