Hải Dương trình diễn 2 vở được dàn dựng công phu tại Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022

14/10/2022 10:30

2 vở "Duyên nợ cùng chèo" và "Thần tướng Yết Kiêu" đều liên quan đến mảnh đất, con người, truyền thống văn hóa, đấu tranh dựng nước, giữ nước của xứ Đông xưa, Hải Dương nay.


Các diễn viên Nhà hát Chèo Hải Dương tập luyện vở "Duyên nợ cùng chèo. Ảnh: Phương Thanh

Tối 14 và sáng 16.10, trong khuôn khổ Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022, Nhà hát Chèo Hải Dương sẽ trình diễn 2 vở "Duyên nợ cùng chèo" và "Thần tướng Yết Kiêu". 

Hai vở diễn đều liên quan đến mảnh đất, con người, truyền thống văn hóa, đấu tranh dựng nước, giữ nước của xứ Đông xưa, Hải Dương nay. "Duyên nợ cùng chèo", tác giả Tiến sĩ Trần Đình Ngôn, đạo diễn Nghệ sĩ Ưu tú Đoàn Vinh nhằm tôn vinh Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thị Lan (nghệ danh Cả Tam). Bà sinh năm 1888, mất năm 1971, là 1 trong 5 nghệ sĩ chèo Việt Nam được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt đầu tiên năm 1984. Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thị Lan sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Kinh Nguyên, xã Thạch Lỗi (Cẩm Giàng), là một đào hát xuất sắc hiếm thấy trên sân khấu chèo Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, là một bậc thầy của nghệ thuật chèo nước nhà.

"Thần tướng Yết Kiêu", tác giả Trần Phương Hạnh, chỉnh lý nâng cao Tiến sĩ Lê Tuấn Cường; đạo diễn Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Tuấn Cường - Thanh Nga. Vở chèo ngợi ca công đức, uy dũng của danh tướng Yết Kiêu thời Trần. Ông là một danh tướng dưới trướng của Trần Hưng Đạo, có công lớn cùng quân và dân Đại Việt đánh đuổi giặc Nguyên Mông ở thế kỷ XIII.

Liên hoan Chèo toàn quốc tổ chức 5 năm 1 lần. Năm nay, liên hoan được tổ chức tại tỉnh Hà Nam từ ngày 12-28.10, có 16 đơn vị nghệ thuật với 27 vở chèo tham gia. Trong những liên hoan trước đây, đoàn chèo Hải Dương từng giành nhiều giải cao. 

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương trình diễn 2 vở được dàn dựng công phu tại Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022