Việc tử tế

Hải Dương trao hơn 100.000 suất quà Tết

HẢI MINH 07/02/2024 20:08

Dịp Tết năm nay, hoạt động thăm hỏi, tặng quà của Hải Dương được thực hiện theo Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND bảo đảm đúng, đủ, kịp thời và công bằng.

img_1527.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng trao quà Tết cho các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công Hải Dương

Theo tổng hợp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đến ngày 7/2, Hải Dương đã trích ngân sách địa phương trao hơn 100.000 suất quà Tết với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng tặng gia đình người có công, người nghèo, người cao tuổi, bệnh nhân phong, gia đình chiến sĩ đang đóng quân tại hải đảo, các cơ sở trợ giúp xã hội và đối tượng được nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội ...

Năm nay, hoạt động thăm hỏi, tặng quà được thực hiện theo Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND về quy định mức quà tặng cho đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; gia đình quân nhân... bảo đảm đúng, đủ, kịp thời và công bằng.

qua-tet.png
Phiên chợ Tết "0 đồng" của phường Sao Đỏ (Chí Linh) là cách làm sáng tạo trong tặng quà Tết cho người nghèo năm nay (ảnh cơ sở cung cấp)

Cùng với quà tặng của tỉnh, dịp Tết năm nay các địa phương của Hải Dương cũng dành hơn 5,8 tỷ đồng tặng gần 14.000 suất quà và tổ chức các hoạt động chăm lo cho người dân.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà được tổ chức gọn gàng, tiết kiệm… Nhiều nơi sáng tạo trong các hoạt động thăm hỏi, tặng quà như: Phiên chợ Tết "0 đồng”; Chương trình “Tết nhân ái-trao yêu thương”; gói bánh chưng, trao quà là các vật dụng thiết thực trong dịp Tết…

HẢI MINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương trao hơn 100.000 suất quà Tết