Hải Dương thực hiện hiệu quả việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

10/05/2023 20:34

Thông tin được nêu trong buổi giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

 Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu kết thúc buổi làm việc

Chiều 10.5, đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương chủ trì buổi giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn. 

Theo báo cáo, từ năm 2020 - 2022, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương đã kiểm sát 4.618 tin báo, tố giác tội phạm; bắt, tạm giữ về hình sự 3.092 người; kiểm sát thường kỳ tại nhà tạm giữ, trại tạm giam 111 cuộc, đột xuất 41 cuộc; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra tổng số 4.383 vụ án hình sự với 7.184 bị can, ban hành 51 kiến nghị vụ việc, 76 kiến nghị phòng ngừa; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 2.259 vụ với 5.793 bị cáo đã xét xử sơ thẩm, 566 vụ với 903 bị cáo tòa đã giải quyết phúc thẩm, ban hành 123 kiến nghị với tòa án nhân dân cùng cấp. Cùng với đó, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương kiểm sát tổng số 13.588 vụ việc dân sự...

Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương giải đáp, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm

Tại buổi làm việc, có 8 đại biểu trong Đoàn giám sát nêu ý kiến. Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương giải đáp, cho biết thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ để tránh bị tòa án trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, điều tra lại. Tỷ lệ án phải trả hồ sơ của tỉnh Hải Dương thấp trong toàn quốc. Viện hiện nay thiếu nguồn nhân lực để tham gia giải quyết án dân sự. Tỉnh Hải Dương thực hiện hiệu quả việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng do thực hiện tốt việc kê biên tài sản ngay giai đoạn đầu của vụ việc. Hiện công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao gặp khó khăn...

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật, nhất là Bộ luật Hình sự theo hướng cụ thể hơn; có ý kiến đề nghị tỉnh quy hoạch sử dụng đất để xây dựng trụ sở, hỗ trợ một phần kinh phí cho ngành tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị ngành kiểm sát cần chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác cảnh báo phòng chống tội phạm, nhất là cảnh báo sớm các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. 

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đồng tình, đánh giá cao kết quả công tác thời gian qua của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng thời đề nghị đơn vị cần bổ sung thông tin trong báo cáo theo hướng cụ thể hơn, nêu rõ các kiến nghị, đề xuất.

DT

(0) Bình luận
Hải Dương thực hiện hiệu quả việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng